Nga không cung cấp “vũ khí gây bất ổn” cho Syria

01/12/2012 10:17 GMT+7

(TNO) Nga ngày 30.11 khẳng định nước này không cung cấp “những vũ khí gây bất ổn” cho Syria ngay cả khi không có lệnh cấm vận nào được áp đặt, hãng Tân Hoa xã đưa tin.

Trong phát biểu đưa ra tại Vienna (Áo), Chánh văn phòng tổng thống Nga, ông Sergei Ivanov, nhấn mạnh: “Chúng tôi không hậu thuẫn chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad”.

Ông Ivanov nói rằng Nga không thể làm bất kỳ điều gì với số vũ khí đã được chuyển cho Syria cách đây nhiều chục năm. Cũng theo quan chức Nga, các tay súng nổi dậy ở Syria đã tiếp cận được những loại vũ khí nguy hiểm.

Báo The Washington Post trước đó dẫn lời các quan chức tình báo phương Tây và Trung Đông nói rằng quân nổi dậy Syria hiện có khoảng 40 hệ thống tên lửa đối không.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thì khẳng định lực lượng chống chính phủ al-Assad có đến 50 hệ thống tên lửa Stringer do Mỹ sản xuất.

Chánh văn phòng tổng thống Nga cũng lập lại quan điểm của Moscow chống lại sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc xung đột ở Syria.

Trùng Quang

>> Syria nóng vì tên lửa đối không
>> Iran “thất vọng với Tổng thống Syria al-Assad”
>> Đánh bom tại Syria, hơn 30 người chết
>> Anh, Pháp cân nhắc can thiệp vào Syria
>> Mỹ chưa sẵn sàng công nhận liên minh đối lập Syria
>> Pháp ủng hộ liên minh đối lập Syria
>> Israel nã pháo đáp trả Syria
>> Nga kêu gọi phe đối lập Syria đối thoại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.