Nga sẽ tái sản xuất oanh tạc cơ Tu-160 vào năm 2023

17/07/2015 20:15 GMT+7

(TNO) Nga sẽ tái sản xuất dòng máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-160M2 vào năm 2023, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết.

(TNO) Nga sẽ tái sản xuất dòng máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-160M2 vào năm 2023, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết.

>> 5 loại máy bay quân sự đáng sợ nhất của Nga

Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 - Ảnh: Reuters
Thứ trưởng Borisov ngày 17.7 thông báo rằng Nga sẽ khôi phục việc sản xuất dòng máy bay ném bom chiến lược Tu-160M2 từ năm 2023, theo hãng tin Itar TASS.
Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng 5 đã ra quyết định khôi phục việc sản xuất máy bay Tu-160M (NATO gọi là Blackjack). Các quan chức quốc phòng Nga trước đó cho hay việc tái sản xuất Tu-160 sẽ không làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất mẫu máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới PAK DA.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu hồi cuối tháng 4 đã ra lệnh nghiên cứu việc tái sản xuất các máy bay ném bom chiến lược siêu thanh Tupolev Tu-160 tại nhà máy Kazan ở Cộng hòa Tatarstan. Hiện có 15 chiếc Tu-160 của Không quân  Nga đang được hiện đại hóa và dự kiến hoàn tất vào năm 2019.
Tu-160 là mẫu máy bay ném bom chiến lược siêu âm có từ thời Liên Xô, có thể đạt tốc độ tối đa 2.200 km/giờ, vượt xa vận tốc của các máy bay ném bom của Mỹ như B1-B Lancer (1.448 km/giờ) và B-52 (1.000 km/giờ). Tu-160 có bán kính chiến đấu ấn tượng 7.300 km, có thể mang theo vũ khí hạt nhân, chẳng hạn tên lửa Kh-55MS mang đầu đạn hạt nhân (tầm bắn 3.000 km), theo chuyên san National Interest.
Nga cũng đang phát triển mẫu máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới PAK DA và dự kiến sẽ có chuyến bay đầu tiên vào năm 2019. Máy bay này sẽ bắt đầu phục vụ trong Không quân Nga khoảng từ năm 2023 đến 2025.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.