Nga sẽ triển khai thêm máy bay huấn luyện Yak-130

26/12/2013 09:00 GMT+7

(TNO) Không quân Nga lên kế hoạch đặt hàng thêm những máy bay huấn luyện Yak-130.

(TNO) Không quân Nga lên kế hoạch đặt hàng thêm những máy bay huấn luyện Yak-130.

Hiện tại hãng sản xuất máy bay Nga Irkut đang thực hiện hợp đồng sản xuất 55 chiếc Yak-130 cho Không quân Nga và đến nay đã bàn giao được 42 chiếc, theo hãng tin RIA Novosti ngày 25.12.

“Chúng tôi sẽ ký thêm một hợp đồng mới sản xuất Yak-130 cho Không quân Nga”, Tư lệnh không quân Nga, trung tướng Viktor Bondarev, cho biết trong chuyến thăm nhà máy sản xuất của Irkut ngày 25.12.

Tuy nhiên, ông Bondarev không tiết lộ cụ thể Không quân Nga sẽ sắm thêm bao nhiêu chiếc Yak-130.

Ông Bondarev xác nhận Không quân Nga sẽ sớm thành lập một phi đội Yak-130. Không quân Nga có kế hoạch trang bị 300 chiếc Yak-130 trong tương lai, theo trang tin aviation.ru.

Yak-130 có thể được triển khai như một máy bay tấn công hạng nhẹ hoặc như một máy bay huấn luyện cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 và 5 của Nga.

Phúc Duy

>> Nga thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa mới
>> Nga phát triển trực thăng tấn công thế hệ 5 vào năm 2017
>> Nga sẽ triển khai 'đoàn tàu tên lửa' đối phó Mỹ
>> Tham vọng tên lửa của Nga
>> Nga triển khai tên lửa hạng nặng mới vào năm 2020

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.