Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi thành lập liên minh toàn cầu chống IS

30/08/2014 11:50 GMT+7

(TNO) Ngoại trưởng Mỹ ngày 29.8 lên tiếng kêu gọi thành lập liên minh toàn cầu nhằm tiêu diệt tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đang gieo rắc tội ác diệt chủng ở Syria và Iraq.

(TNO) Ngoại trưởng Mỹ ngày 29.8 lên tiếng kêu gọi thành lập liên minh toàn cầu nhằm tiêu diệt tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đang gieo rắc tội ác diệt chủng ở Syria và Iraq.

Một tuần trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO ở Wales (ngày 4 và 5.9 tới), Ngoại trưởng Kerry, trong một bài xã luận của ông đăng trên tờ The New York Times (Mỹ), đã lên tiếng kêu gọi thành lập liên minh toàn cầu nhằm chống lại IS, theo AFP.

Ngoại trưởng Kerry nói ông và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel sẽ gặp gỡ với lãnh đạo các nước đồng minh châu u nhằm bàn thảo kế hoạch thành lập liên minh này bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông vẫn đang lập kế hoạch toàn diện nhằm đánh bại IS, hiện chiếm nhiều khu vực rộng lớn ở Iraq và Syria và gieo rắc tội ác diệt chủng tại đây .

Trong bài viết của mình, ông Kerry cho rằng Tổng thống Obama sẽ đưa ra một kế hoạch chống lại IS trong hội nghị thượng đỉnh tại Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc vào tháng 9.2014 và khẳng định cần phải có một liên minh toàn cầu để chống lại IS.

Ông Kerry cho biết thêm: “Căn bệnh ung thư IS không được phép lan rộng sang các quốc gia khác. Thế giới có thể đối đầu và tiêu diệt tổ chức này”.

Reuters ngày 30.8 đưa tin Tổng thống Obama đã đề nghị ông Kerry sang Trung Đông nhằm xúc tiến việc thành lập liên minh toàn cầu chống IS.

Mỹ cũng đang cân nhắc kế hoạch không kích IS ở Syria sau khi tiến hành các cuộc không kích nhắm vào tổ chức này ở Iraq.

Phúc Duy

>> Tổ chức Nhà nước Hồi giáo - 'mối đe dọa nguy hiểm nhất' đối với Mỹ
>> Vụ hành quyết nhà báo Mỹ James Foley: IS đòi tiền chuộc 132 triệu USD
>> Cuộc sống bí ẩn của thủ lĩnh tổ chức IS chặt đầu nhà báo James Foley
>> Vụ cắt đầu nhà báo Mỹ James Foley: IS tàn bạo không kém al-Qaeda
>> Chiến dịch giải cứu nhà báo James Foley

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.