Nhật Bản sắp phóng vệ tinh do thám mới

31/01/2015 05:16 GMT+7

(TNO) Chính quyền Nhật Bản tuyên bố nước này phóng một vệ tinh do thám dự phòng vào ngày 1.2 sau khi hủy đợt phóng vào ngày 29.1 do thời tiết xấu.

(TNO) Chính quyền Nhật Bản tuyên bố nước này phóng một vệ tinh do thám dự phòng vào ngày 1.2 sau khi hủy đợt phóng vào ngày 29.1 do thời tiết xấu.

Ảnh minh họa một đợt phóng tên lửa ở đảo Tanegashima, tây nam Nhật Bản - Ảnh: Reuters
Tokyo đã phóng các vệ tinh do thám kể từ năm 2000 sau khi nước láng giềng Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo bay qua đất liền Nhật Bản và rơi xuống tây Thái Bình Dương hồi năm 1998, theo AFP.
Hiện có bốn vệ tinh do thám của Nhật Bản đang hoạt động trong quỹ đạo với hai vệ tinh quang học và hai vệ tinh radar.
Vệ tinh do thám dự phòng mới sẽ bổ sung cho hai vệ tinh radar, AFP dẫn lời một quan chức chính phủ Nhật ngày 30.1 cho biết.
Vào ngày 29.1, Cơ quan Thám hiểm Không gian Nhật Bản (JAXA) và hãng Mitsubishi đã hủy đợt phóng tên lửa H-2A mang vệ tinh do thám dự phòng từ Trung tâm Không gian Tanegashima ở phía tây nam Nhật Bản do thời tiết xấu.
JAXA và Mitsubishi cho hay đợt phóng mới dự kiến diễn ra vào lúc 10 giờ 21 (tức 8 giờ 21 sáng theo giờ VN) vào ngày 1.2 và có thể bị trì hoãn một lần nữa “tùy thuộc vào điều kiện thời tiết”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.