Nhật có thể hỗ trợ Mỹ ở biển Đông

23/03/2015 21:40 GMT+7

(TNO) Ngày 23.3, tờ Mainichi Shimbun đưa tin hai đảng trong liên minh cầm quyền của Nhật là LDP và Komeito đã nhất trí thông qua đề cương của một dự luật an ninh mới cho phép Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF) mở rộng hỗ trợ hậu cần cho Mỹ và các lực lượng nước ngoài khác trên phạm vi toàn cầu.

(TNO) Ngày 23.3, tờ Mainichi Shimbun đưa tin hai đảng trong liên minh cầm quyền của Nhật là LDP và Komeito đã nhất trí thông qua đề cương của một dự luật an ninh mới cho phép Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF) mở rộng hỗ trợ hậu cần cho Mỹ và các lực lượng nước ngoài khác trên phạm vi toàn cầu. 

 Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.
 Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản - Ảnh: Reuters
Từ đó, giới quan sát suy đoán rằng SDF cũng có thể hỗ trợ Mỹ về mặt quân sự trong trường hợp xảy ra xung đột ở biển Đông.
Trước đó, Tư lệnh Hạm đội 7 của Mỹ Robert Thomas tuyên bố nước này hoan nghênh Nhật mở rộng tuần tra trên không sang biển Đông để đối phó với đội tàu Trung Quốc xuất hiện ngày càng nhiều ở khu vực, theo Reuters.
Các quy định hiện nay đang hạn chế Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật và chỉ cho phép SDF triển khai ở những khu vực phía bắc Philippines. Tuy nhiên, Mainichi Shimbun dẫn một số nguồn tin cho hay Tokyo đang muốn SDF mở rộng hoạt động trên các tuyến hàng hải kết nối nước này với Trung Đông thông qua biển Hoa Đông, biển Đông và Ấn Độ Dương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.