Pháp, Brazil xem xét thương vụ chiến đấu cơ

06/11/2012 14:20 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean Yves Le Drian ngày 5.11 đã đến Brazil để thúc đẩy việc bán chiến đấu cơ Rafale cho quốc gia Nam Mỹ này, theo hãng tin AP.

Brazil muốn hiện đại hóa lực lượng không quân bằng 36 máy bay mới, nhưng đã trì hoãn việc ra quyết định về thương vụ có trị giá đến 7 tỉ USD này.

 Chiến đấu cơ Rafale của tập đoàn Dassault
Chiến đấu cơ Rafale của tập đoàn Dassault - Ảnh: AFP

Tập đoàn Dassault của Pháp, nhà sản xuất chiến đấu cơ Rafale, đang cạnh tranh ráo riết với tập đoàn Boeing của Mỹ và tập đoàn Saab của Thụy Điển để bán chiến đấu cơ mới cho Brazil.

Ông Le Drian ngày 5.11 đã gặp người đồng cấp Celso Amorim trong chuyến thăm Brazil đầu tiên của ông kể từ khi Tổng thống Pháp Francois Hollande lên cầm quyền.

Các bộ trưởng đã thảo luận về sự hợp tác trong việc đóng 5 tàu ngầm, bao gồm một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, cũng như việc sản xuất 50 máy bay trực thăng và thiết bị quân sự khác.

Họ xác nhận đã bàn bạc khả năng mua chiến đấu cơ Rafale, nhưng cho biết chưa đi đến thỏa thuận cuối cùng.

Trùng Quang

>> Trung Quốc thử thành công chiến đấu cơ tàng hình mới
>> Iraq mua 28 chiến đấu cơ của CH Czech
>> Ấn Độ phát triển chiến đấu cơ T-50 xuất khẩu từ năm 2020
>> Chiến đấu cơ Su-30SM thứ hai bay thử thành công
>> Ma Rốc hoàn tất việc mua 24 chiến đấu cơ F-16
>> Nga sẽ sản xuất hàng loạt chiến đấu cơ thế hệ thứ 5
>> Venezuela muốn sắm chiến đấu cơ Su-35

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.