Quân khu của Nga gần Trung Quốc nhận hơn 70 xe tăng mới

13/03/2015 22:18 GMT+7

(TNO) Quân khu miền đông của Nga sẽ nhận hơn 70 xe tăng tác chiến chủ lực T-72B3 từ đây đến cuối năm 2015, hãng tin Sputnik đưa tin hôm nay 13.3.

(TNO) Quân khu miền đông của Nga sẽ nhận hơn 70 xe tăng tác chiến chủ lực T-72B3 từ đây đến cuối năm 2015, hãng tin Sputnik đưa tin hôm nay 13.3. 

Xe tăng của Nga trong một lễ diễu binh - Ảnh: AFPXe tăng của Nga trong một lễ diễu binh - Ảnh: AFP
Những chiếc xe tăng mới sẽ thay thế loại T-72B1 đang phục vụ trong một số đơn vị thuộc Quân khu miền đông, có trụ sở chỉ huy tại thành phố Khabarovsk, cách biên giới với Trung Quốc khoảng 30 km.
Xe tăng T-72B3 là phiên bản được hiện đại hóa của mẫu T-72, được trang bị hệ thống kiểm soát hỏa lực mới và hệ thống ống kính giúp nó có thể tác chiến cả ngày lẫn đêm, trong mọi điều kiện thời tiết.
Trong thông cáo, Quân khu miền đông của Nga khẳng định việc triển khai T-72B3 nằm trong khuôn khổ của kế hoạch quốc phòng năm 2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.