Syria trễ hạn nộp vũ khí hóa học

06/02/2014 10:25 GMT+7

(TNO) Ngày 5.2 là thời hạn để Syria giao nộp toàn bộ vũ khí hóa học cho cộng đồng thế giới, nhưng nước này đã trễ hạn và còn cần đến vài tuần lễ nữa mới có thể hoàn tất việc này, theo Reuters.

(TNO) Ngày 5.2 là thời hạn để Syria giao nộp toàn bộ vũ khí hóa học cho cộng đồng thế giới, nhưng nước này đã trễ hạn và còn cần đến vài tuần lễ nữa mới có thể hoàn tất việc này, theo Reuters.

Theo thỏa thuận đạt được vào tháng 10.2013 thì Syria đã đồng ý ‎giao nộp toàn bộ kho vũ khí hóa học vào ngày 5.2.2014.

Thỏa thuận này cũng đã giúp chính quyền tổng thống Syria Bashar al-Assad tránh bị Washington can thiệp quân sự.

Vào hôm 4.2, Nga, đồng minh thân cận của chính phủ Syria, cho biết Damascus sẽ sớm giao nộp thêm các hóa chất độc hại, nhưng các nhà ngoại giao phương Tây nói họ chưa thấy có dấu hiệu gì của chuyện này.

Syria cũng khẳng định sẽ đệ trình một bản lịch trình giao nộp cho Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW), nhưng cũng chưa có dấu hiệu nào cho thấy điều này đã diễn ra, theo Reuters.

Đã không có chuyến hàng vận chuyển nào được thực hiện từ ngày 27.1 và thời hạn giao nộp đã bị trễ, Phát ngôn viên của OPCW Michael Luhan cho biết.

Tại Washington, Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney nói Mỹ “hoàn toàn” không cho rằng thỏa thuận về giải trừ vũ khí hóa học tại Syria đang bị sụp đổ, nhưng hối thúc “Syria phải tuân thủ các cam kết của mình”.

Thứ trưởng ngoại giao Syria Faisal al-Meqdad vào hôm 5.2 cho biết Syria đang cố thực hiện các cam kết với OPCW.

Hoàng Uy

>> Quân chính phủ Syria không kích dữ dội vào Aleppo
>> Syria chỉ mới giao nộp 5% vũ khí hóa học
>> Tình báo phương Tây muốn hợp tác với chính quyền Syria
>> Tin tặc Syria 'khoe' tấn công Skype, Microsoft 'im hơi lặng tiếng
>> Mỹ, Qatar “mưu tính giá họa cho chính quyền Syria”
>> Nội bộ chính quyền Syria náo loạn
>> Chính quyền Syria chưa chịu rút quân
>> Iran bị cáo buộc giúp chính quyền Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.