Tàu tuần duyên Ukraine đụng thủy lôi

09/06/2015 07:22 GMT+7

Ngày 8.6, quân đội Ukraine cáo buộc phe nổi dậy gây ra vụ nổ tàu tuần duyên hôm 7.6 ở vùng biển gần cảng Mariupol, miền đông nước này.

Ngày 8.6, quân đội Ukraine cáo buộc phe nổi dậy gây ra vụ nổ tàu tuần duyên hôm 7.6 ở vùng biển gần cảng Mariupol, miền đông nước này.

Tàu tuần duyên của Ukraine chìm sau vụ nổ - Ảnh: Reuters
Theo AFP, ít nhất 1 binh sĩ thiệt mạng, 5 người bị thương và 1 người mất tích. Điều tra ban đầu cho thấy tàu tuần duyên phát hiện một quả thủy lôi trôi nổi trên mặt nước và trong lúc tìm cách vô hiệu hóa thì nó phát nổ. Mariupol là cảng chiến lược ven biển Azov và là thành phố lớn cuối cùng ở miền đông Ukraine chưa thuộc quyền kiểm soát của phe chống đối. Lực lượng này chưa có phản ứng về cáo buộc trên.
Trong một diễn biến khác, giao tranh vẫn tiếp diễn ở miền Đông khi cả hai phe không ngừng cáo buộc qua lại về việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ký hồi tháng 2. Hôm 8.6, phát ngôn viên quân đội Ukraine, Oleksandr Motuzianyk tuyên bố phe chống đối đã dùng rốc két Grad tấn công một ngôi làng, còn lực lượng nổi dậy cáo buộc Kiev đang triển khai nhiều vũ khí hạng nặng dọc theo vùng đệm phi quân sự, theo hãng tin Sputnik.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.