Tổng thống Syria tuyên bố đã nhận tên lửa S-300 của Nga

30/05/2013 15:30 GMT+7

(TNO) Syria đã nhận được chuyến hàng đầu tiên chở tên lửa phòng không tối tân S-300 của Nga và sẽ sớm nhận số tên lửa S-300 còn lại, Tổng thống Bashar al-Assad của Syria tuyên bố ngày 30.5.

* Các tay súng Hezbollah bị tố "xâm lược" Syria
(TNO) Syria đã nhận được chuyến hàng đầu tiên chở tên lửa phòng không tối tân S-300 của Nga và sẽ sớm nhận số tên lửa S-300 còn lại, Tổng thống Bashar al-Assad của Syria tuyên bố ngày 30.5.

“Syria đã nhận lô hàng tên lửa chống máy bay S-300 đầu tiên của Nga. Lô hàng còn lại sẽ đến sớm”, theo tờ báo al-Akhbar của Li Băng dẫn lời ông Assad.

 Tổng thống Syria tuyên bố đã nhận tên lửa S-300 của Nga
 Tên lửa S-300 của Nga - Ảnh: AFP

Nga từng tuyên bố sẽ cung cấp hệ thống tên lửa cho chính phủ Syria bất chấp sự phản đối của các nước phương Tây, với lý giải rằng động thái này sẽ giúp ổn định thế cân bằng trong khu vực.

Mỹ, Pháp và Israel đều kêu gọi Nga ngưng giao lô hàng trên.

Các quan chức ở Israel, đồng minh chính của Mỹ trong khu vực, nói rằng tên lửa S-300 có thể tiếp cận sâu bên trong nhà nước Do Thái và đe dọa các chuyến bay tại sân bay thương mại chính của nước này gần thủ đô Tel Aviv, theo Reuters.

Tờ al-Akhbar cho hay Tổng thống Assad cũng nhấn mạnh mối quan hệ giữa các lực lượng của ông với các tay súng Hezbollah, vốn công khai chiến đấu ở vùng biên giới Li Băng-Syria.

Trong khi đó, theo BBC dẫn lời một thủ lĩnh của quân nổi dậy tại Syria, các tay súng Hezbollah đang “xâm lược” Syria.

Tướng Selim Idriss trả lời phỏng vấn BBC nói rằng hơn 7.000 tay súng Hezbollah, một phong trào Hồi giáo dòng Shiite ở Li Băng, đang tham gia các cuộc giao tranh ở thị trấn Qusair do quân nổi dậy kiểm soát.

Ngoại trưởng Pháp ước tính có 3.000-4.000 tay súng Hezbollah.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu lực lượng Hezbollah rút các tay súng khỏi Syria ngay lập tức, theo BBC.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Jen Psaki tuyên bố sự hiện diện của lực lượng Hezbollah tại Syria là một sự leo thang "cực kỳ nguy hiểm".

Huỳnh Thiềm

>> EU chuẩn bị vũ trang cho phe nổi dậy Syria
>> Nga phản ứng việc EU bỏ lệnh cấm vận vũ khí quân nổi dậy Syria
>> Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain bí mật đến Syria
>> Nga ngừng bán S-300 cho Syria vì ngầm bắt tay Israel?
>> Quân đội Syria nã pháo hạng nặng vào Qusayr
>> Phát hiện xe quân sự Israel tại Syria
>> Đặc nhiệm Israel “xâm nhập Syria”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.