Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc khiêu khích quân sự

25/09/2015 10:44 GMT+7

(TNO) Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc khiêu khích quân sự sau khi Seoul lập một đơn vị quân đội đặc biệt nhằm tấn công và phá hủy các cơ sở quân sự chiến lược của Bình Nhưỡng, theo Yonhap.

(TNO) Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc khiêu khích quân sự sau khi Seoul lập một đơn vị quân đội đặc biệt nhằm tấn công và phá hủy các cơ sở quân sự chiến lược của Bình Nhưỡng, theo Yonhap.

Tên lửa phòng không của Triều Tiên - Ảnh: ReutersTên lửa phòng không của Triều Tiên - Ảnh: Reuters
Chỉ một ngày sau khi phía Hàn Quốc đưa ra bản báo cáo về ý định thành lập một đơn vị quân đội đặc biệt chuyên tấn công và phá hủy các cơ sở quân sự chiến lược của Triều Tiên, miền Bắc đã lên tiếng phản đối, theo Yonhap ngày 24.9.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của Ủy ban về thống nhất hòa bình của Triều Tiên ngày 24.9 cáo buộc kế hoạch của Hàn Quốc làm phá vỡ quan hệ song phương. Theo ủy ban này, kế hoạch của Hàn Quốc “rõ ràng là sự khiêu khích quân sự”.
Ủy ban của Triều Tiên cho rằng nếu chính phủ Hàn Quốc muốn cải thiện quan hệ thì không nên giữ các chương trình mang tính đối đầu quân sự, theo Yonhap.
Trước đó, ngày 23.9, trung tướng Chang Kyung-suk, người đứng đầu Bộ Tư lệnh chiến tranh đặc biệt thuộc lục quân Hàn Quốc đã trình quốc hội bản báo cáo về việc xúc tiến thành lập một đơn vị mới nhằm tấn công và phá hủy các mục tiêu gồm kho vũ khí hạt nhân, tên lửa tầm xa cùng nhiều cơ sở quân sự khác của Triều Tiên.
Ông Chang còn cho biết thêm, đơn vị mới sẽ được phát triển từ một trong 6 lữ đoàn của Bộ Tư lệnh chiến tranh đơn vị đặc biệt, và có thể sẽ phối hợp tác chiến với lực lượng Mỹ khi thực hiện nhiệm vụ xâm nhập Triều Tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.