Triều Tiên lại tuyên bố tiếp tục chương trình hạt nhân

23/04/2013 20:30 GMT+7

(TNO) Ngày 23.4, CHDCND Triều Tiên tuyên bố sẽ tiếp tục chương trình hạt nhân của nước này, nhằm trả đũa báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ tố cáo Bình Nhưỡng vi phạm nhân quyền.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 23.4 cho rằng bản báo cáo nhân quyền thường niên của Mỹ là một chính sách thù địch của Washington nhằm lật đổ chính quyền Triều Tiên, theo tin tức từ hãng tin AP.

Bản báo cáo nhân quyền thường niên năm 2012 của Mỹ công bố hồi tuần rồi, có phần đánh giá về tình hình nhân quyền ở Triều Tiên, "tố" Bình Nhưỡng vi phạm nhân quyền như bắt bớ, tra tấn tù nhân chính trị…

Hồi tháng 3.2013, Bình Nhưỡng cũng đã lên tiếng chỉ trích việc Liên Hiệp Quốc thông qua một nghị quyết cho phép điều tra những vụ tình nghi vi phạm nhân quyền tại Triều Tiên.

Thời gian gần đây, Bình Nhưỡng từ chối lời kêu gọi đối thoại từ Washington và đồng minh Seoul.

Triều Tiên đã nhiều lần đe dọa tấn công hạt nhân và tên lửa nhắm vào Mỹ và Hàn Quốc, nhằm trã đũa những cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn

Bình Nhưỡng tố Mỹ và Hàn Quốc tập trận chung nhằm chuẩn bị cho kế hoạch xâm lược Triều Tiên.

Reuters dẫn lời các nhà quan sát hồi tháng 3.2013 nhận định rằng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sẽ hạ nhiệt khi các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn sắp kết thúc vào cuối tuần sau.

Phúc Duy

>> Phản ứng của VN trước Báo cáo nhân quyền thường niên năm 2012 của Mỹ
>> Triều Tiên triển khai thêm bệ phóng
>> Iran cân nhắc việc xuất dầu mỏ sang Triều Tiên
>> Quan chức Trung Quốc đến Mỹ bàn về "giải trừ hạt nhân ở Triều Tiên
>> Triều Tiên triển khai thêm hai bệ phóng tên lửa
>> Triều Tiên bác tin "đứng sau vụ đánh bom Boston
>> Triều Tiên muốn đàm phán giảm vũ khí với Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.