Triều Tiên triển khai các bệ phóng rốc-két mới

30/06/2013 14:30 GMT+7

(TNO) CHDCND Triều Tiên vừa triển khai các bệ phóng rốc-két mới tới dọc biên giới liên Triều, với khả năng tấn công mục tiêu mở rộng hơn.

(TNO) CHDCND Triều Tiên vừa triển khai các bệ phóng rốc-két mới tới dọc biên giới liên Triều, với khả năng tấn công mục tiêu mở rộng hơn.

Thông tin trên được một quan chức Hàn Quốc tiết lộ với hãng tin Yonhap hôm nay 30.6.

Theo đó, các đơn vị pháo binh của Triều Tiên đang thay những bệ phóng rốc-két đa nòng cũ bằng phiên bản mới được nâng cấp.

Triều Tiên “triển khai rốc-két mới gần Hàn Quốc”
Bệ phóng rốc-két đa nòng của Triều Tiên trong một đợt diễu binh ở Bình Nhưỡng - Ảnh: Reuters 

Vị quan chức trên cho biết thêm những bệ phóng rốc-két đa nòng mới với tầm bắn tối đa 70 km có thể tấn công các mục tiêu vượt qua khỏi thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chưa có phản ứng về thông tin trên, theo AFP.

Hiện nay, Triều Tiên được cho là có 5.100 bệ phóng rốc-két đa nòng và đang tích cực nâng cấp những bệ phóng rốc-két chủ đạo của họ, theo AFP.

Triều Tiên từng dùng bệ phóng rốc-két đa nòng trong đợt đọ pháo với Hàn Quốc vào năm 2010, vốn khiến 4 người Hàn Quốc thiệt mạng.

Văn Khoa

>> Hồ sơ hoạt động ngầm của CHDCND Triều Tiên
>> Triều Tiên công bố máy tính bảng sản xuất trong nước
>> Trung - Hàn nhất trí phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.