Triều Tiên tuyên bố tái khởi động lò phản ứng hạt nhân

02/04/2013 14:50 GMT+7

(TNO) CHDCND Triều Tiên ngày 2.4 tuyên bố nước này sẽ tái khởi động tất cả các cơ sở tại khu phức hợp hạt nhân Yongbyon, bao gồm cả lò phản ứng hạt nhân đã được đóng cửa hồi năm 2007.

(TNO) CHDCND Triều Tiên ngày 2.4 tuyên bố nước này sẽ tái khởi động tất cả các cơ sở tại khu phức hợp hạt nhân Yongbyon, bao gồm cả lò phản ứng hạt nhân đã được đóng cửa hồi năm 2007.

Hãng thông tấn KCNA dẫn lời phát ngôn viên của Cơ quan năng lượng hạt nhân Triều Tiên cho hay, cơ quan này đã quyết định “điều chỉnh và thay đổi việc sử dụng các cơ sở hạt nhân hiện tại”, bao gồm “điều chỉnh lại và tái khởi động tất cả các cơ sở hạt nhân tại Yongbyon”, kể cả một nhà máy làm giàu uranium và một lò phản ứng 5 megawatt.

 Triều Tiên tuyên bố tái khởi động lò phản ứng hạt nhân
Tháp làm lạnh tại cơ sở hạt nhân Yongbyon trước khi nó bị phá hủy vào ngày 27.6.2008 - Ảnh: AFP

Theo tuyên bố trên, công việc khởi động này sẽ được thực hiện ngay, không trì hoãn.

Bình Nhưỡng cho biết động thái trên sẽ giúp củng cố lực lượng hạt nhân của Triều Tiên cả về “chất lượng lẫn số lượng”.

Lò phản ứng tại Yongbyon, vốn là nguồn cung cấp plutonium cho chương trình hạt nhân của Triều Tiên, đã đóng cửa vào tháng 7.2007 theo một thỏa thuận đổi viện trợ.

Tháp làm lạnh tại cơ sở này sau đó đã bị phá hủy nhưng một thời gian sau, thỏa thuận giải trừ vũ khí hạt nhân để đổi viện trợ bị ngưng trệ.

Một lý do dẫn đến thỏa thuận trên bị “đứt gánh nửa đường” là do Mỹ và các bên tham gia đàm phán không tin rằng Bình Nhưỡng đóng cửa hoàn toàn tất cả các cơ sở hạt nhân.

Theo AFP, lượng plutonium còn lại của Triều Tiên được cho đủ để sản xuất từ 4 đến 8 quả bom.

Huỳnh Thiềm

>> Triều Tiên quyết phát triển vũ khí hạt nhân
>> Hàn Quốc lên kế hoạch ứng phó khẩn cấp đe dọa từ Triều Tiên
>> Triều Tiên đe dọa “chẳng có gì mới”
>> Triều Tiên tuyên bố nâng cấp kho vũ khí hạt nhân
>> Tương quan sức mạnh quân sự Triều Tiên và Hàn Quốc
>> Viễn cảnh chiến tranh Triều Tiên lần 2
>> Tuyên bố “tình trạng chiến tranh” của Triều Tiên không có gì mới
>> Triều Tiên tuyên bố “tình trạng chiến tranh” với Hàn Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.