Trung Quốc - Malaysia tăng cường hợp tác quốc phòng

04/10/2013 16:10 GMT+7

(TNO) Ngày 4.10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết ông và Thủ tướng Malaysia Najib Razak nhất trí nâng tầm hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, tăng cường hợp tác quốc phòng và tăng gấp ba kim ngạch song phương lên đến 160 tỉ USD vào năm 2017.

Ông Tập Cận Bình cho biết: “Trung Quốc và Malaysia là những nước láng giềng tốt, người bạn tốt và đối tác tốt”, theo Reuters.

Ông Najib Razak cũng nhất trí với ông Tập Cận Bình về việc tăng cường hợp tác quân sự giữa quân đội hai nước.

Chủ tịch Trung Quốc đến thăm Malaysia sau khi có chuyến thăm Indonesia ngày 3.10. Phát biểu trước quốc hội Indonesia, ông Tập cho rằng Bắc Kinh mong muốn giải quyết tranh chấp biển đảo với các quốc gia láng giềng Đông Nam Á thông qua đối thoại hòa bình.

Tại Malaysia, phát biểu bên cạnh Thủ tướng Najib, ông Tập cho rằng: Bắc Kinh và các nước ASEAN sẽ làm việc cùng nhau để tăng cường phát triển quan hệ chiến lược Trung Quốc - ASEAN.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Malaysia, với kiêm ngạch thương mại song phương hồi năm 2012 đạt 181 tỉ ringgit (57 tỉ USD)

Phúc Duy

>> Trung Quốc tranh thủ tiến gần ASEAN
>> Trung Quốc muốn giải quyết tranh chấp biển đảo với ASEAN trong hòa bình
>> Mỹ kêu gọi Trung Quốc, ASEAN sớm giải quyết tranh chấp biển đảo
>> Thị trường ASEAN và miếng bánh cho Indonesia
>> Bánh chưng được tôn vinh tại Hội nghị ASEAN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.