Ukraine bất ổn: Mỹ tố Nga đe dọa hòa bình khu vực

02/03/2014 09:55 GMT+7

(TNO) Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 1.3 cho biết việc Nga triển khai binh sĩ ở Ukraine có nguy cơ đe dọa an ninh và hòa bình khu vực. Ông Kerry cũng cảnh báo động thái này sẽ hủy hoại nghiêm trọng quan hệ Mỹ - Nga.

(TNO) Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 1.3 cho biết việc Nga triển khai binh sĩ ở Ukraine có nguy cơ đe dọa an ninh và hòa bình khu vực. Ông Kerry cũng cảnh báo động thái này sẽ hủy hoại nghiêm trọng quan hệ Mỹ - Nga.

Nếu Nga không áp dụng biện pháp vững chắc và kịp thời để hạ nhiệt căng thẳng, thì quan hệ Mỹ - Nga sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, AFP dẫn lời ông Kerry.

Hành động gửi quân đến Ukraine của Nga không chỉ vi phạm các hiệp ước quốc tế mà còn đe dọa hòa bình, an ninh của Ukraine và của cả một khu vực rộng lớn hơn, ông Kerry cho biết thêm.

Ngoại trưởng Kerry cho hay ông đã nói chuyện với Tổng thống Ukraine lâm thời Oleksandr Turchynov trong ngày 1.3.

Ông Kerry đảm bảo với ông Turchynov rằng chính phủ Ukraine lâm thời sẽ có sự ủng hộ mạnh mẽ từ Mỹ.

Cũng trong ngày 1.3, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc điện đàm kéo dài 90 phút về tình hình Ukraine, sau khi Quốc hội Nga cho phép ông Putin gửi quân đến Ukraine.

Các quan chức Ukraine tố Nga đã gửi 6.000 binh sĩ đến Crimea.

Phúc Duy

>> Ukraine cảnh báo nguy cơ chiến tranh, cầu cứu NATO
>> Obama cảnh báo Putin vi phạm luật quốc tế khi đưa quân sang Ukraine
>> Nga chuẩn bị động binh ở Ukraine
>> Quốc hội Nga đồng ý cho ông Putin đưa quân sang Ukraine
>> Tổng thống Nga muốn triển khai quân tại Ukraine, EU chuẩn bị họp khẩn
>> Ông Putin đề nghị Quốc hội Nga cho sử dụng quân đội tại Ukraine
>> Trên 10.000 người Ukraine biểu tình ở thành phố Donetsk

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.