Việt Nam sẽ nhận chiến hạm săn ngầm Gepard vào năm 2016

09/07/2013 09:46 GMT+7

(TNO) Việc đóng hai tàu hộ vệ tên lửa Gepard-3.9 thuộc đề án 11661E cho Hải quân Việt Nam hiện diễn ra nghiêm ngặt theo tiến độ để bàn giao vào các năm 2016 và 2017.

>> Cưỡi trên sóng dữ
>> Chiến hạm Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ hoàn thành nhiệm vụ
>> Chiến hạm Lý Thái Tổ và Đinh Tiên Hoàng tham gia diễn tập tìm kiếm cứu nạn

Phát biểu tại Triển lãm Hải quân quốc tế 2013 hôm 5.7, ông Igor Sevastyanov, Phó tổng giám đốc tập đoàn vũ khí quốc doanh Nga Rosoboronexport, cho hay việc đóng hai chiến hạm Gepard-3.9 tuân thủ nghiêm ngặt nghĩa vụ hợp đồng, theo ITAR-TASS.

Việt Nam sẽ nhận thêm chiến hạm săn ngầm Gepard vào năm 2016
 Hai chiến hạm Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ tuần tra trên biển Đông vào tháng 6.2013

Hai chiếm hạm này được đóng tại xưởng đóng tàu Zelenodolsk, nơi từng đóng hai tàu hộ vệ lớp Gepard-3.9 mang tên Đinh Tiên Hoàng (HQ-011) và Lý Thái Tổ (HQ-012).

“Công việc diễn ra theo đúng tiến độ hợp đồng. Mọi thứ được thực hiện theo đúng thời gian và chất lượng. Các khách hàng Việt Nam, đối tác của chúng tôi, hiện đang giám sát việc đóng tàu”, ông Sevastyanov phát biểu.

Theo các thông tin hiện có, hai tàu này sẽ được chuyển giao cho Việt Nam vào năm 2016 và 2017. Hợp đồng đóng tàu vốn được ký kết vào tháng 12.2011.

Việt Nam sẽ nhận thêm chiến hạm săn ngầm Gepard vào năm 2016
 Chiến hạm Đinh Tiên Hoàng

Vào năm 2006, Việt Nam đã ký hợp đồng đóng hai tàu lớp Gepard-3.9, vốn được chuyển giao cho Hải quân Việt Nam vào năm 2011. Chiến hạm Đinh Tiên Hoàng được biên chế vào Hải quân Việt Nam vào tháng 3.2011 còn Lý Thái Tổ được biên chế vào tháng 8.2011.

Có chiều dài 102 mét, chiều rộng 13,7 mét, lượng giãn nước 2.100 tấn, hai tàu lớp Gepard-3.9 hiện nay của Việt Nam có thể chịu được sóng gió cấp 10 - 12.

Trên tàu được trang bị nhiều vũ khí phòng vệ và tấn công như trực thăng săn ngầm, pháo, radar tầm xa, đặc biệt hệ thống tên lửa chống hạm hiện đại nhất hiện nay với tầm bắn chính xác hàng trăm km. Khi cần, Gepard 3.9 có thể săn tìm, theo dõi, tác chiến hiệu quả chống các mục tiêu tàu nổi, tàu ngầm, máy bay cũng như tuần tiễu, hộ tống, rải lôi, chi viện hỏa lực cho lực lượng đổ bộ.

Theo nhận xét của giới quan sát, khác với hai tàu lớp Gepard-3.9 hiện tại vốn được tối ưu hóa nhiệm vụ chống tàu nổi, hai tàu mới nhiều khả năng sẽ được trang bị năng lực chống tàu ngầm hiện đại.

Việt Nam sẽ nhận thêm chiến hạm săn ngầm Gepard vào năm 2016
Hệ thống tên lửa Uran đối hạm có khả năng tiêu diệt mục tiêu cách xa trên 100 km

Việt Nam sẽ nhận thêm chiến hạm săn ngầm Gepard vào năm 2016
Cận cảnh pháo AK-176 trên mũi chiến hạm HQ-012 

Sơn Duân
 Ảnh: Đỗ Hùng - Tấn Tú

>> Cưỡi trên sóng dữ
>> Chiến hạm Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ hoàn thành nhiệm vụ
>> Chiến hạm Lý Thái Tổ và Đinh Tiên Hoàng tham gia diễn tập tìm kiếm cứu nạn
>> Hai chiến hạm Lý Thái Tổ và Đinh Tiên Hoàng cập cảng Trung Quốc
>> Chiến hạm Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ tuần tra trên biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.