Quyết liệt các giải pháp giảm quá tải bệnh viện

24/02/2012 03:38 GMT+7

Ngày 23.2, phát biểu tại hội nghị sơ kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và mít tinh kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2 của Bộ Y tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu phải thực hiện quyết liệt các giải pháp giảm quá tải bệnh viện, tiến tới không để người bệnh phải nằm ghép.

Trước mắt, tập trung giải quyết giảm tải cho các bệnh viện đa khoa T.Ư, các bệnh viện chuyên khoa: ung bướu, chấn thương chỉnh hình, nhi, tim mạch, phụ sản tại TP.Hà Nội và TP.HCM. Thủ tướng cũng yêu cầu cần rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các cơ chế, chính sách tạo động lực cho công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Năm 2011 là năm thứ 3 liên tục ngành y tế hoàn thành các chỉ tiêu Quốc hội giao về: số giường bệnh trên 10.000 dân; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng; giảm tỷ lệ sinh... Cả nước đã có tới 200.000 cán bộ nhân viên y tế với trên 13.500 cơ sở khám chữa bệnh. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 63% dân số.

 Thúy Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.