Ra đầu thú sau 1 năm dùng súng bắn người

03/08/2017 08:49 GMT+7

Do mâu thuẫn, Khuê cùng một nhóm người dùng hung khí đánh nhau với nhóm của anh Hồ Văn Hà. Khuê đã sử dụng súng bắn đạn hoa cải bắn liên tiếp vào người anh Hà rồi bỏ trốn.

Ngày 2.8, tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP.Hà Nội) cho biết Nguyễn Trọng Khuê (29 tuổi, ngụ tại xã Phù Lỗ, H.Sóc Sơn, Hà Nội), đối tượng đang bị truy nã đặc biệt toàn quốc vì sử dụng vũ khí gây thương tích, đã tới trụ sở công an đầu thú.
Trước đó, tháng 3.2016, do mâu thuẫn, Khuê cùng một nhóm người dùng hung khí đánh nhau với nhóm của anh Hồ Văn Hà (31 tuổi, ngụ tại xã Mai Đình, H.Sóc Sơn, Hà Nội). Khuê đã sử dụng súng bắn đạn hoa cải bắn liên tiếp vào người anh Hà rồi bỏ trốn. Do được cấp cứu kịp thời nên anh Hà được cứu sống.
Xét thấy hành vi côn đồ, coi thường pháp luật, gây nguy hiểm cho xã hội, Công an H.Sóc Sơn ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Khuê. Tới tháng 6 vừa qua, nhận được thông tin về Khuê, Đội 10 của PC45 lên phương án vận động gia đình khuyên Khuê ra đầu thú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.