Ra mắt Liên chi hội nhà báo các cơ quan báo chí Trung ương tại TP.HCM

26/09/2020 16:54 GMT+7

Trong nhiệm kỳ mới, Ban Thư ký Liên chi hội nhà báo các cơ quan báo chí Trung ương tại TP.HCM sẽ tổ chức các hoạt động nghiệp vụ và phong trào để gắn kết hội viên và các địa phương.

Sáng 26.9, Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức hội nghị đại biểu Liên chi hội (LCH) nhà báo các cơ quan báo chí T.Ư và địa phương khác trên địa bàn TP.HCM (gọi tắt là LCH nhà báo T.Ư tại TP.HCM) lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2023.
Trước đó, vào tháng 11.2019, Hội nhà báo TP.HCM đã tổ chức cuộc họp với sự tham dự của đại diện 37 cơ quan báo chí T.Ư đóng trên địa bàn, thống nhất thành lập LCH nhà báo (lâm thời).
Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Phó tổng biên tập Báo CAND, Trưởng Ban thư ký LCH nhà báo lâm thời cho biết TP.HCM có 161 cơ quan báo chí T.Ư và địa phương khác đặt văn phòng đại diện và cử phóng viên thường trú, 10 đơn vị hoạt động truyền hình trả tiền, 46 đơn vị hoạt động truyền hình thu qua vệ tinh.
Đội ngũ những người làm báo đã làm tốt chức năng phản biện xã hội, tích cực, chủ động kịp thời tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; phản ánh chân thật đời sống chính trị, kinh tế, xã hội.
Dù vậy vẫn còn tình trạng từ chối, né tránh báo chí, thậm chí có hành vi, thái độ cản trở, đe dọa, hành hung, xúc phạm các nhà báo hoạt động đúng pháp luật...
Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất biểu quyết bầu Ban Thư ký LCH nhà báo các cơ quan báo chí T.Ư và địa phương khác trên địa bàn TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2023 với 7 thành viên. Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Trung tâm truyền hình Việt Nam khu vực Nam bộ làm Trưởng ban Thư ký, 6 thành viên khác đảm nhiệm các ban: tổ chức hành chính, nghiệp vụ, phong trào, cộng đồng, đối ngoại và kiểm tra.
Ông Nguyễn Ngọc Hồi cho biết trong nhiệm kỳ mới, Ban Thư ký LCH sẽ tổ chức các hoạt động nghiệp vụ và phong trào để gắn kết hội viên giữa các cơ quan báo chí và các địa phương khu vực phía nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.