Ra mắt Tổng công ty Ba Son

06/09/2014 08:18 GMT+7

(TNO) Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (TCCNQP) - Bộ Quốc phòng - vừa làm lễ ra mắt Tổng công ty Ba Son.

(TNO) Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (TCCNQP) - Bộ Quốc phòng - vừa làm lễ ra mắt Tổng công ty Ba Son. Tới dự có ông Tất Thành Cang, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Phó chủ nhiệm TCCNQP.

 
Lãnh đạo công ty nhận quà của Tổng cục CNQP

Tổng công ty Ba Son là một doanh nghiệp quốc phòng an ninh được hình thành từ một cơ sở đóng và sửa chữa tàu do Pháp xây dựng, đưa vào hoạt động từ năm 1863. Ngày 27.6.2014, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định số 2377/QĐ-BQP về việc thành lập Tổng công ty Ba Son.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, kỹ sư, công nhân viên của Tổng công ty Ba Son đã đoàn kết vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đóng mới và sửa chữa tàu. Đặc biệt, với khả năng và năng lực của mình, Tổng công ty đã đóng mới thành công các tàu M hiện đại thuộc lớp 1241.8 cho Quân chủng Hải quân, trên cơ sở chuyển giao Li-xăng của Liên bang Nga…

Ngoài loạt tàu M, Tổng công ty Ba Son đã thành công trong làm chủ đóng mới, sửa chữa số lượng lớn tàu mặt nước và tàu quân sự...

Tin, ảnh: Kim Thanh

>> Không quân - Hải quân Việt Nam: Pháo đài bất khả xâm phạm
>> Con tàu 'đặc biệt' của những người lính Hải quân Việt Nam
>> Khám phá vũ khí của Hải quân Việt Nam từng làm kẻ thù khiếp sợ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.