Rơi vào vùng nước xoáy, chồng chết, vợ nguy kịch

18/03/2016 12:06 GMT+7

Ngày 18.3, các cơ quan chức năng TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) tiến hành khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân tử vong và bàn giao thi thể nạn nhân Lê Đức Thọ (49 tuổi, quê Thái Bình) cho gia đình.

Ngày 18.3, các cơ quan chức năng TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) tiến hành khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân tử vong và bàn giao thi thể nạn nhân Lê Đức Thọ (49 tuổi, quê Thái Bình) cho gia đình.

Ông Thọ cùng vợ là bà Bùi Thị Duyên (42 tuổi) từ Thái Bình vào phường 10, TP.Vũng Tàu để thăm người thân.
Sáng ngày 18.3, hai vợ chồng ông Thọ ra bãi tắm gần khu du lịch Thủy Tiên, đường 3 Tháng 2, phường 10 tắm biển. Do rơi vào vùng nước xoáy, cả hai vợ chồng nạn nhân bị nước nhấn chìm.
Người dân xung quanh phát hiện ra cứu vớt chị Duyên lên bờ, hô hấp nhân tạo rồi đưa đến Bệnh viện Lê Lợi, TP.Vũng Tàu cấp cứu.
Do không thấy ông Thọ nên các ngư dân đã dùng lưới cá tìm kiếm, đến gần 9 giờ cùng ngày thì vớt được thi thể nạn nhân.
Một bác sĩ Bệnh viện Lê Lợi cho biết, bà Duyên được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do ngộp nước biển nặng.
Sau khi được các bác sĩ cấp cứu, bệnh nhân đã được chuyển đến Khoa hồi sức tích cực chống độc để tiếp tục điều trị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.