Rủ bạn đến nhà trọ uống rượu say để trộm điện thoại và xe máy

25/10/2019 17:50 GMT+7

Rủ bạn đến nhà nhậu, lợi dụng giữa khuya bạn ngủ say, Hiếu lấy trộm điện thoại và xe máy.

Ngày 25.10, TAND TP.Sa Đéc (Đồng Tháp) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Võ Ngọc Phước (34 tuổi, ngụ P.3, TP.Sa Đéc) 4 năm tù về tội trộm cắp tài sản; Huỳnh Văn Trọng Hiếu (28 tuổi, ngụ xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc) 1 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 11.4, Phước rủ 2 người bạn là Huỳnh Trung Kiên và Lương Minh Pha về nhà trọ ở P.Tân Quy Đông, TP.Sa Đéc nhậu. Đến khoảng 3 giờ ngày 12.4, lợi dụng lúc 2 bạn ngủ say, Phước dùng dao lam rạch túi quần anh Kiên lấy trộm 1 điện thoại di động và lấy xe của anh Pha điều khiển đến TP.HCM tìm người bán nhưng không ai mua.
Đến ngày 14.4, Phước mang xe máy này về TP.Sa Đéc, tìm Hiếu bày kế thay đổi phụ tùng, số khung, số máy và thay bảng số để tìm nơi tiêu thụ. Một ngày sau, khi Phước đang chạy xe máy trên QL80 thì bị CSGT tạm giữ xe do không có giấy tờ, nên Phước đến cơ quan công an đầu thú. Tổng tài sản Phước lấy trộm được định giá hơn 13 triệu đồng.
Theo công an, Phước có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, còn Hiếu cũng đã có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.