Rủ cháu ruột đi buôn ma túy liên tỉnh

09/05/2016 14:08 GMT+7

Công an tỉnh Nam Định vừa phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Điện Biên về Nam Định của hai chú cháu ruột…

Theo đó, từ đầu năm 2016, Công an tỉnh Nam Định xác định có một đường dây vận chuyển ma túy từ Điện Biên về Nam Định, giao hàng trực tiếp cho các đối tượng buôn bán ma túy trên địa bàn. Công an tỉnh đã thành lập chuyên án để phá đường dây này.
Sau nhiều ngày theo dõi, đến chiều 7.5, tại xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, tổ trinh sát của Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy (PC 47), Công an tỉnh Nam Định đã bắt giữ Lò Văn Cương (33 tuổi) và Lò Văn Tiên (28 tuổi), cả hai cùng trú tại bản Nà Hốc, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.
Khám 2 người này, công an thu giữ 2 bánh heroin (tổng trọng lượng khoảng 700 g) và một số vật chứng phục vụ việc buôn bán ma túy.
Tại cơ quan công an, Lò Văn Cương khai nhận là chú của Lò Văn Tiên. Cương vừa được ra tù sau khi thụ án 7 năm cũng về tội “buôn bán trái phép chất ma túy”. Ngay khi vừa chấp hành xong án phạt, Cương tiếp tục tổ chức đường dây mua bán ma túy từ Điện Biên về Nam Định cùng các tỉnh lân cận và rủ cháu gọi mình bằng chú ruột là Lò Văn Tiên tham gia đường dây.
ma-tuy
Bị chú rủ rê, Lò Văn Tiên tham gia buôn ma túy liên tỉnh - Ảnh: Văn Đông
Ngày 7.5, 2 chú cháu đi ô tô mang 2 bánh heroin về Nam Định giao hàng cho khách thì bị bắt giữ. Hiện Công an Nam Định đang điều tra, truy bắt các đối tượng mua ma túy của chú cháu Lò Văn Cương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.