Sa Pa rét 0 độ C

31/12/2012 14:00 GMT+7

(TNO) Sáng nay 31.12, nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc tiếp tục giảm sâu, trời rét đậm và rét hại trên diện rộng.

>> Rét gần 0 độ C, Sa Pa có băng tuyết>> Băng tuyết xuất hiện tại Sa Pa
>> Có thể xuất hiện băng tuyết trong dịp Tết Dương lịch

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội giảm xuống chỉ còn trên 11 độ C; TP.Hải Dương (Hải Dương) rét 10,6 độ C.

Tại Hoàng Su Phì (Hà Giang) trời rét 8,3 độ C; Mù Cang Chải (Yên Bái) rét hại với mức nhiệt độ 5,3 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) 3,3 độ C.

 
Sáng nay, băng giá tiếp tục xuất hiện tại Sa Pa - Ảnh: Thanh Hồng

Đèo Pha Đin (Sơn La) chìm trong cái rét 1 độ C. Trong khi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) vẫn duy trì mức nhiệt độ thiết lập từ ngày hôm trước là 0,1 độ C thì ở Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ đã xuống 0 độ C.

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, trên đèo Ô Quý Hồ (Sa Pa) sáng sớm nay băng giá xuất hiện dày đặc hơn, càng lên cao, băng giá càng phủ dày. “Từ độ cao 2.500 m so với mực nước biển trở lên, băng giá bao phủ dày dặc. Độ dày lớp băng khoảng 1,5 - 2 cm”, ông Hải nói. 

Theo ông Hải, tại xã Y Tý (H.Bát Xát), băng giá cũng xuất hiện từ ngày hôm qua và đến sáng nay đã phủ dày trên các vạt rừng, mái nhà, mặt đất. Băng giá được dự báo là sẽ tồn tại suốt ngày hôm nay ở cả Sa Pa và Y Tý và nhiều khả năng kéo dài sang cả ngày đầu tiên của năm mới 2013.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.