Sai phạm trong việc điều hành quỹ từ thiện, 3 cán bộ bị kỷ luật

14/08/2010 15:00 GMT+7

(TNO) Sáng 14.8, Ủy ban MTTQ TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) cho biết, Thành ủy TP Quảng Ngãi đã quyết định kỷ luật Đảng với hình thức cảnh cáo đối với ông Đỗ Thanh Hải (Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Quảng Ngãi), bà Vũ Thị Hằng (thủ quỹ); khai trừ khỏi Đảng đối với bà Trần Thị Ngọc Hà (kế toán) vì đã sai phạm trong quản lý, điều hành nguồn quỹ vì người nghèo và cứu trợ bão lụt.

Ông Đỗ Thanh Hải với tư cách là Trưởng ban vận động - chủ tài khoản cùng bà Vũ Thị Hằng (thủ quỹ) chịu trách nhiệm quản lý hai nguồn quỹ trên nhưng đã buông lỏng quản lý, không kiểm tra giám sát, không mở sổ sách theo dõi thu - chi, không thực hiện đúng nguyên tắc tài chính nên để kế toán là bà Trần Thị Ngọc Hà chiếm dụng gần 400 triệu đồng.

Ngoài ra, ông Hải còn 2 lần ký giấy cho người ngoài cơ quan rút tiền, tổng cộng 105 triệu đồng cũng từ nguồn quỹ vì người nghèo và cứu trợ bão lụt tại Kho bạc Nhà nước trái với quy định về quản lý tài chính.

Được biết, Ủy ban MTTQ TP Quảng Ngãi hiện đã thu hồi toàn bộ nguồn tiền bị chiếm dụng trên.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.