Sàm sỡ không được, ông xe ôm đâm chết bà bán bánh bèo

22/08/2015 07:48 GMT+7

Ngày 21.8, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phúc Tài (ảnh - 37 tuổi, ngụ Đồng Nai) 20 năm tù về tội “ giết người ”. Ngoài ra, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 70 triệu đồng, đồng thời hằng tháng phải cấp dưỡng nuôi con của bị hại cho đến tuổi trưởng thành.

Ngày 21.8, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phúc Tài (ảnh - 37 tuổi, ngụ Đồng Nai) 20 năm tù về tội “giết người”. Ngoài ra, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 70 triệu đồng, đồng thời hằng tháng phải cấp dưỡng nuôi con của bị hại cho đến tuổi trưởng thành.
Sàm sỡ không được, ông xe ôm đâm chết bà bán bánh bèo
Theo cáo trạng, Tài làm nghề chạy xe ôm, thường đậu xe chờ khách trước cổng Bệnh viện Nhi Đồng Nai (KP.4, P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa).
Khoảng 4 giờ 30 ngày 3.3, thấy bà Nguyễn Thị Bo (42 tuổi, ngụ Đồng Nai) đang ngồi bán bánh bèo gần đó, Tài lân la đến nói chuyện, đùa giỡn rồi sàm sỡ bà Bo. Bà Bo phản ứng nhưng Tài vẫn không dừng tay khiến bà Bo tức giận giơ cây kéo lên dọa đâm.
Không ngờ, Tài giật lấy cây kéo rồi đâm vào cổ bà Bo. Bà Bo bỏ chạy được khoảng 20 m thì gục ngã. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, bà Bo tử vong sau đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.