Sập công trình đang thi công tại Hà Nội, 1 người chết, 7 người bị thương

16/11/2015 18:08 GMT+7

Vụ tai nạn lao động xảy ra khi nhóm thợ đang thi công đổ bê tông sàn tầng 2 của một công trình xây dựng nhà dân ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Vụ tai nạn lao động xảy ra khi nhóm thợ đang thi công đổ bê tông sàn tầng 2 của một công trình xây dựng nhà dân ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

sap-gian-giaoHiện trường vụ tai nạn lao động làm 1 người chết, 7 người bị thương
Chiều nay 16.11, ông Lê Văn Cành, Phó chủ tịch huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng huyện này vẫn đang tích cực xác minh nguyên nhân vụ sập công trình đang thi công của gia đình ông Nguyễn Văn Tuấn (56 tuổi) ở thôn Yên Vỹ, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, làm 1 người chết 7 người bị thương vào trưa 15.11.
Theo lãnh đạo huyện Mỹ Đức, vụ tai nạn lao động xảy ra khoảng 11 giờ 30 phút trưa 15.11, khi công trình đang thi công đổ sàn tầng 2 thì toàn bộ bê tông bất ngờ đổ sập xuống, nhiều người không kịp chạy thoát thân.
Ngay sau đó, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự huyện Mỹ Đức và Tiểu đoàn Công binh 544 huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường cứu nạn. Nạn nhân bị chết là anh Nguyễn Văn Khánh (26 tuổi) người địa phương.
Đến chiều nay, các nạn nhân bị thương đã qua cơn nguy kịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.