Sập giàn giáo làm 2 người chết là do... nền đất yếu

11/12/2015 17:24 GMT+7

Nguyên nhân khiến giàn giáo xây dựng cây xăng ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đổ sập khiến 2 người chết, 6 người bị thương được xác định là do giàn giáo và nền đất dựng giàn giáo quá yếu.

Nguyên nhân khiến giàn giáo xây dựng cây xăng ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đổ sập khiến 2 người chết, 6 người bị thương được xác định là do giàn giáo và nền đất dựng giàn giáo quá yếu.

nguyen-nhan-vu-sap-gian-giao-ha-tinh
Hiện trường vụ sập giàn giáo chiều 9.12 khiến 2 người chết, 6 người bị thương - Ảnh: N.Dũng

Ngày 11.12, tin từ Sở LĐ-TB-XH tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan hữu trách bước đầu xác định được nguyên nhân vụ sập giàn giáo xảy ra tại công trường xây dựng trạm xăng trên địa bàn huyện Hương Sơn vào chiều 9.12.

Cụ thể, hệ thống cốp pha giàn giáo và nền đất nơi dựng giàn giáo không đủ chắc chắn, mất khả năng chịu lực, gây sụp đổ.

Sở LĐ-TB-XH tỉnh Hà Tĩnh đề nghị UBND tỉnh thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh, đề nghị Sở Xây dựng và các đơn vị chuyên môn giám định kỹ thuật hiện trường vụ tai nạn.
nguyen-nhan-sap-gian-giao-ha-tinh
Nền đất và hệ thống giàn giáo quá yếu không chịu được lực khiến công trình đổ sập - Ảnh: N.Dũng
Theo báo cáo của Sở LĐ-TB-XH, công trình xây dựng trạm xăng dầu tại xã Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn) do Công ty CP Xăng dầu Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, Công ty CP Đầu tư xây dựng Minh Hưng (đóng tại thành phố Vinh, Nghệ An) thi công, khi đã đổ được 3/4 lượng bê tông mái thì công trình bất ngờ đổ sập hoàn toàn.
Thời điểm xảy ra tai nạn có 28 người đang làm việc tại công trường, trong đó có 25 người làm việc trực tiếp tại phần mái đổ bê tông. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã lấy các mẫu vật liệu xây dựng tại hiện trường để điều tra nguyên nhân tai nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.