Sập giàn giáo ở chung cư Mỹ Sơn do quá tải lực

20/01/2016 08:29 GMT+7

Liên quan đến vụ sập giàn giáo ở công trình chung cư Mỹ Sơn (62 Nguyễn Huy Tưởng, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) xảy ra vào trưa 17.1, ông Lê Đắc Đính, Phó trưởng phòng Giám định 2, Cục Giám định nhà nước về công trình xây dựng (Cục Giám định), Bộ Xây dựng cho biết:

Liên quan đến vụ sập giàn giáo ở công trình chung cư Mỹ Sơn (62 Nguyễn Huy Tưởng, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) xảy ra vào trưa 17.1, ông Lê Đắc Đính, Phó trưởng phòng Giám định 2, Cục Giám định nhà nước về công trình xây dựng (Cục Giám định), Bộ Xây dựng cho biết:

Ảnh minh họaẢnh minh họa
Đoàn kiểm tra của Cục Giám định phát hiện thấy 2 thanh sắt hộp của giàn giáo bị sập xuống bị gãy gập. Điều này chứng tỏ phân bố lực lên các thanh sắt của giàn giáo là không đều nhau, tính toán không kỹ lưỡng gây ra chênh lệch tải trọng lớn.
“Do vậy, khi trọng lượng của vật liệu, công nhân tác động lên đã gây sập giàn giáo”, ông Đính nói. Tuy nhiên, vị này cho biết đang đợi kết luận cuối cùng của cơ quan Công an Q.Thanh Xuân chịu trách nhiệm chính điều tra nguyên nhân vụ việc.
Ông Đính cũng chỉ ra sai phạm khác của chủ đầu tư chung cư Mỹ Sơn là công trình thuộc diện cấp 1, khi khởi công xây dựng bắt buộc phải có thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước là Cục Giám định.
Tuy nhiên, đến tháng 11.2015, chủ đầu tư là Công ty CP đầu tư và xuất nhập khẩu Mỹ Sơn mới gửi thông báo đến cho Cục Giám định khi công trình đã xây cao nhiều tầng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.