Sập giàn giáo ở công trình hầm qua Đèo Cả, 6 người bị thương

18/03/2015 16:34 GMT+7

(TNO) Chiều 18.3, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết hiện 4 công nhân bị tai nạn lao động trong lúc thi công tại dự án Hầm đường bộ qua đèo Cả đã ổn định sức khỏe.

(TNO) Chiều 18.3, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết hiện 4 công nhân bị tai nạn lao động trong lúc thi công tại dự án Hầm đường bộ qua đèo Cả đã ổn định sức khỏe.

Sập giàn giáo, 6 công nhân bị thương 1Hai công nhân Trương Văn Hải và Nguyễn Văn Bắc đã hồi phục sức khỏe, đi lại bình thường và chuẩn bị xuất viện
Theo Bệnh viện đa khoa Phú Yên, 4 công nhân bị nạn là Lê Văn Bình (35 tuổi, ở huyện Diễn Châu, Nghệ An); Trương Văn Hải (19 tuổi), Nguyễn Văn Bắc (21 tuổi) và Nguyễn Văn Bằng (41 tuổi, cùng ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Công nhân Bình là người bị thương nặng nhất, gãy xương sườn, tràn khí màn phổi đang điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu.
Trước đó, khoảng 19 giờ tối 17.3, tại hầm phía đông hầm Cổ Mã, đội thi công lớp phòng nước của hầm Cổ Mã (do nhà thầu phụ Trường Phát thực hiện) đang triển khai lắp màng chống thấm, có sử dụng giàn giáo để thi công phần nóc hầm. Khi đang thi công, thì máy khoan hầm di chuyển vào và do vô ý đã va chạm vào giàn giáo, gây đổ giàn giáo. 
Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả cho biết việc giàn giáo bị đổ làm 6 công nhân bị thương, trong đó 2 người bị thương nhẹ, 3 công nhân khác bị thương ở phần mềm và 1 công nhân bị gãy xương sườn. Đến nay 4 công nhân đã xuất viện, còn 2 người đang điều trị với tiên lương không nguy hiểm, sẽ xuất viện trong 1-2 ngày tới.
Hầm Cổ Mã có chiều dài 500 m thuộc dự án Hầm đường bộ qua đèo Cả do Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả làm chủ đầu tư và đã được thông tuyến vào ngày 22.11.2014.
Sập giàn giáo, 6 công nhân bị thương 2Cửa hầm Cổ Mã nơi xảy ra vụ sập giàn giáo - Ảnh: Đức Huy
Sau khi tai nạn xảy ra, Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả đã thăm hỏi, hỗ trợ công nhân bị tai nạn và khẩn trương họp để phân tích nguyên nhân tai nạn, đưa ra giải pháp xử lý để loại bỏ sự việc tương tự sau này.
Theo chủ đầu tư, nguyên nhân tai nạn đổ giàn giáo được làm rõ là do sự bất cẩn của công nhân điều khiển xe khoan hầm khi di chuyển qua khu vực thi công màng chống thấm, do xe khoan hầm có kích thước rất lớn, nhiều chi tiết cồng kềnh nên chỉ sơ ý là có thể vướng vào giàn giáo.
Để tránh xảy ra sự việc tương tự do việc di chuyển máy khoan, nhà thầu sẽ bố trí thêm một công nhân làm nhiệm vụ quan sát, điều tiết trong quá trình di chuyển máy khoan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.