Sập hầm khai thác đá vùi chết 4 người

16/06/2008 02:24 GMT+7

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra sáng qua 15.6 tại hầm khai thác đá ở ấp Hòn Sóc, xã Thổ Sơn, H.Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, khi 7 người của Doanh nghiệp tư nhân khai thác đá Việt Tân đang dùng máy đội loại 100 tấn bẩy đá thì bất ngờ rất nhiều tảng đá to trên cao lăn xuống tới tấp.

Ông Phan Việt Tân (58 tuổi, chủ doanh nghiệp), Phan Việt Hải Đăng (28 tuổi, con ông Tân), Nguyễn Văn Tý (41 tuổi), Nguyễn Văn Mol (33 tuổi) bị vùi trong đống đá khổng lồ. 3 người còn lại là Nguyễn Văn Tèo, Lê Văn Tấn và Danh Tài may mắn chạy thoát ra khỏi hiện trường, không bị thương tích. Sau khi tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương và các ngành chức năng rất nỗ lực cứu nạn nhưng do những tảng đá quá lớn nên đến 19h30 cùng ngày vẫn chưa tìm được xác 4 nạn nhân. Lực lượng cứu nạn đang tiếp tục dùng xe cơ giới đào bới các tảng đá để tìm kiếm.

Mỏ đá Hòn Sóc (cách TP Rạch Giá khoảng 40 km) có trữ lượng khoảng 35 triệu mét khối, trên diện tích gần 120 ha, thu hút hơn 1.000 người lao động chuyên sống bằng nghề khai thác đá.

Trường Phong - Nguyễn Tấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.