Sập hầm thủy điện Đạ Dâng-Đạ Chomo: 12 người kẹt trong hầm vẫn khỏe mạnh

16/12/2014 20:37 GMT+7

(TNO) Chiều tối 16.12, lực lượng cứu hộ đã liên lạc được với 12 công nhân bị kẹt lại trong vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng-Đạ Chomo (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng). Những công nhân này vẫn khỏe mạnh.

(TNO) Chiều tối 16.12, lực lượng cứu hộ đã liên lạc được với 12 công nhân bị kẹt lại trong vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng-Đạ Chomo (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng). Những công nhân này vẫn khỏe mạnh.

Đưa thiết bị vào để khoan xuyên vị trí sụt lở, giải cứu công nhân
Lúc 17 giờ, theo quan sát của PV Thanh Niên Online tại hiện trường, có khoảng 25 công nhân đang thay phiên nhau khoan lỗ xuyên qua vị trí sạt lở; một số khác hàn sắt gia cố phần mái và 2 bên đường hầm.
Đến 19 giờ 30 giờ, đại tá Hoàng Công Thạo, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ tỉnh Lâm Đồng cho biết lực lượng cứu hộ đã khoan thông vị trí sập đất trong hầm.
Lực lượng cứu hộ đã liên lạc được các công nhân ở bên trong. Theo thông tin ban đầu, 12 công nhân bị kẹt lại trong hầm vẫn khỏe mạnh. Hiện nay, lực lượng cứu hộ vẫn đang bơm oxy vào bên trong hầm.
Theo đại tá Hoàng Công Thạo, việc múc đất ra ngoài có thể tiếp tục gây sụt lở, nên phải chọn phương án gia cố phần mái và đẩy ống nước đường kính 0,6m qua để các công nhân có thể chui qua.

Lực lượng cứu hộ đã khoan thành công vị trí sập đất
Lực lượng cứu hộ sẽ đẩy đường ống có đường kính 0,6 m để đưa công nhân ra ngoài
Theo thông tin ban đầu, 12 công nhân bị kẹt lại trong hầm vẫn khỏe mạnh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.