Sập hầm thủy điện Đạ Dâng-Đạ Chomo: Cận cảnh đường hầm tiềm ẩn nhiều nguy hiểm

17/12/2014 08:26 GMT+7

(TNO) Vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng-Đạ Chomo (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) sáng 16.12, là vụ tai nạn thủy điện nghiêm trọng. Đường hầm này từng xảy ra sự cố vài lần nhưng đơn vị thi công tự khắc phục...

(TNO) Vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng-Đạ Chomo (huyện  Lạc Dương, Lâm Đồng) sáng 16.12, là vụ tai nạn thủy điện nghiêm trọng. Đường hầm này từng xảy ra sự cố vài lần nhưng đơn vị thi công tự khắc phục...

Đóng cừ sắt bên thành hầm
Cửa hầm nhìn từ trong ra
Theo chân lực lượng cứu hộ cứu nạn vào sâu trong hiện trường vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng-Đạ Chomo, PV Thanh Niên Online tận mắt chứng kiến hiện trạng xuống cấp của đường hầm này.
Theo ông Nguyễn Duy Hải, Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), dự án thủy điện Đạ Dâng-Đạ Chomo được khởi công năm 2003, còn đường hầm xuyên núi được làm từ năm 2007 và đã qua nhiều nhà thầu.
Ông Phạm Đình Hiếu (Công ty cổ phần Sông Đà 505), Chỉ huy trưởng công trình đúc vòm hầm thủy điện Đạ Dâng-Đạ Chomo, cho biết:  “Khi tiếp nhận công trình này, chúng tôi phải gia cố nhiều đoạn trong hầm”.
Người dân sống gần đường hầm cho biết những năm trước (chủ thầu trước - PV) đã từng xảy ra sự cố sập hầm vài lần nhưng đơn vị thi công tự khắc phục được, lần này sập hầm nghiêm trọng hơn.
"Trong đường hầm có những đoạn nước từ bên trên chảy xuống như mưa, bê tông bị rạn mục, có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào, rất nguy hiểm”, đại tá Hoàng Công Thạo, Trưởng phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (Công an Lâm Đồng), nhận định.
PV Thanh Niên Online ghi lại một số hình ảnh trong đường hầm thủy điện Đạ Đâng-Đạ Chomo:
 
Dù mới được gia cố nhưng chân đường hầm bị hở
Có những hầm ếch trong đường hầm ngậm nước
Một số đoạn được Công ty cổ phần Sông Đà 505 gia cố lại
Dùng sắt chống đỡ vòm xuống cấp
 
Gia cố đường hầm đêm 16.12.2014
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.