Sập mái che và giàn giáo công trình trụ sở xã, 1 thợ xây tử vong

Phạm Đức
Phạm Đức
21/03/2020 19:16 GMT+7

Mái che cửa bằng bê tông ở tầng 2 và giàn giáo công trình trụ sở UBND xã Hồng Lộc (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) đang trong quá trình thi công đã bất ngờ đổ sập , khiến 1 thợ xây tử vong.

Chiều nay, 21.3, trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Viết Bình, Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh), xác nhận thông tin trên và cho biết thợ xây tử vong sau vụ sập mái via tầng 2 công trình trụ sở mới của xã này là ông Hồ Thế Sơn (53 tuổi, trú tại xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà).
Theo ông Bình, vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 sáng cùng ngày. Lúc đó, ông Sơn đang làm việc dưới mái via bằng bê tông trên tầng 2 của công trình trụ sở xã thì bất ngờ phần mái cùng giàn giáo đổ ập đè lên người.

Dấu vết bê tông bị đổ gãy

Ảnh Phạm Đức

Ông Sơn sau đó được tổ công nhân thi công gần đó đưa vào Trạm Y tế xã Hồng Lộc sơ cứu. Do vết thương quá nặng nên nạn nhân được chuyển lên tuyến trên điều trị nhưng đến 13 giờ 30 cùng ngày, ông Sơn đã tử vong.
"Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an xã phối hợp với Công an huyện Lộc Hà điều tra làm rõ", ông Bình nói.
Theo tìm hiểu của Thanh Niên, công trình xây dựng trụ sở UBND xã Hồng Lộc với thiết kế 2 tầng, do UBND xã này làm chủ đầu tư. Công trình được triển khai thi công từ cuối năm 2019, đến nay đang trong giai đoạn hoàn thiện. Đơn vị thi công là một công ty xây dựng có trụ ở thành phố Hà Tĩnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.