Sập mái ngói 2 nhà cổ ở Tiền Giang

17/07/2014 12:55 GMT+7

(TNO) Khoảng 10 giờ ngày 17.7, 2 căn nhà cổ nằm cạnh Sở Ngoại vụ Tiền Giang do ông Huỳnh Văn Sơn và bà Hồ Thị Tuyết làm chủ bất ngờ bị sập mái ngói.

(TNO) Khoảng 10 giờ ngày 17.7, 2 căn nhà cổ (1 lầu, 1 trệt) nằm trong khu nhà cổ 9 căn cạnh Sở Ngoại vụ Tiền Giang (số 87 và 89, đường 30.4, phường 1, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) do ông Huỳnh Văn Sơn và bà Hồ Thị Tuyết làm chủ, bất ngờ bị sập mái ngói.

 2 căn nhà cổ bị đổ sập
Lính cứu hộ đến hiện trường tháo dỡ phần mái ngói còn lại

Rất may, vụ việc không gây thương vong.

Lực lượng cứu hộ Công an Tiền Giang đã điều một xe thang và nhiều cán bộ chiến sĩ trèo lên nóc 2 ngôi nhà này để tháo dỡ phần mái ngói còn lại.

Trung tá Trần Văn Tùng, Trưởng công an phường 1, cho biết trước đó chính quyền địa phương đã tổ chức vận động, lập biên bản đề nghị chủ của 2 căn nhà này không tiếp tục sử dụng vì không bảo đảm an toàn, do đã được xây cất cách đây hơn 100 năm nhưng thời gian qua chưa được sửa chữa.

Được biết, khu nhà này nằm trong khu vực ga xe lửa Mỹ Tho xưa.

 Tin, ảnh: Phương Hà

>> Trùng tu ngôi nhà cổ nhất Sài Gòn
>> Cơ chế đặc biệt cho nhà cổ Hội An
>> Thú chơi nhà cổ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.