Sạt lở cuốn trôi một nửa mố cầu Chiên Túp

19/02/2016 15:30 GMT+7

Triều cường đột ngột dâng cao cùng với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở, cuốn trôi đất đá hơn 50% mố cầu Chiên Túp, gây chia cắt, các phương tiện xe 4 bánh không thể đi lại được.

Triều cường đột ngột dâng cao cùng với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở, cuốn trôi đất đá hơn 50% mố cầu Chiên Túp, gây chia cắt, các phương tiện xe 4 bánh không thể đi lại được.

Mố cầu Chiên Túp bị sạt lở nghiêm trọng - Ảnh: Trần Thanh PhongMố cầu Chiên Túp bị sạt lở nghiêm trọng - Ảnh: Trần Thanh Phong
Sáng nay, 19.2, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu đã huy động lực lượng để khắc phục ngay mố cầu Chiên Túp, thuộc xã Vĩnh Trạnh Đông, TP.Bạc Liêu do bị sạt lở gây ảnh hưởng nghiêm trọng.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, chiều tối 18.2, triều cường đột ngột dâng cao cùng với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở, cuốn trôi đất đá hơn 50% mố cầu Chiên Túp.
Chiều dài sạt lở mố cầu gần 20 m, có đoạn lở sâu hơn 1,5 m. Vụ sạt lở khiến các phương tiện xe 4 bánh không thể đi lại được.
Đây tuyến đường huyết mạch ven biển phục vụ cho công trình Điện gió Bạc Liêu. Được biết, chi phí cho việc gia cố, khắc phục mố cầu Chiên Túp khoảng 1,5 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.