Sạt lở đe dọa hơn 20.000 hộ dân An Giang

Cơ quan chức năng An Giang phủ nhận nguyên nhân sạt lở do khai thác cát nhưng Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà đã chỉ đạo thời gian tới Tổng cục Môi trường rà soát lại tất cả dự án nạo vét khai thác cát.

Hôm qua (25.4), lãnh đạo Bộ TN-MT và Bộ NN-PTNT đã về thị sát hiện trường và làm việc với lãnh đạo An Giang tìm giải pháp chống sạt lở và hỗ trợ người dân, sau vụ sạt lở nghiêm trọng tại H.Chợ Mới, An Giang.
Đoàn Bộ NN-PTNT do Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, làm trưởng đoàn. Còn Đoàn Bộ TN-MT do ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ TN-MT dẫn đầu.
Ông Trần Đặng Đức, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh báo cáo, mỗi năm tỉnh xảy ra khoảng 20 vụ sạt lở, gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng, tổng số các đoạn sông có nguy cơ sạt lở là 51 đoạn với tổng chiều dài 162 km trên tổng số khoảng 400 km đường bờ sông của tỉnh. Trong 162 km cảnh báo có 15 đoạn dài khoảng 30 km nằm trong dạng nguy hiểm có nguy cơ sạt lở cao, uy hiếp khoảng 20.000 hộ dân.
Tại buổi làm việc, mặc dù cơ quan chức năng An Giang phủ nhận nguyên nhân sạt lở do khai thác cát nhưng Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà đã chỉ đạo thời gian tới Tổng cục Môi trường rà soát lại tất cả dự án nạo vét khai thác cát. Các dự án đều phải có báo cáo đánh giá ĐTM cụ thể.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.