Sạt lở kéo sập nhà dân, 4 người thoát chết

21/06/2015 13:26 GMT+7

(TNO) Lúc 3 giờ 30, ngày 21.6, tại bờ sông thuộc tuyến lộ nông thôn (chạy dọc sông Ba Láng, phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) đã xảy ra vụ sạt lở làm căn nhà của bà Nguyễn Thị Xuân Trang bị kéo xuống sông.

(TNO) Lúc 3 giờ 30, ngày 21.6, tại bờ sông thuộc tuyến lộ nông thôn (chạy dọc sông Ba Láng, phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) đã xảy ra vụ sạt lở làm căn nhà của bà Nguyễn Thị Xuân Trang bị kéo xuống sông.

Hiện trường vụ sạt lỡHiện trường vụ sạt lỡ - Ảnh: Mai Trâm
Tại hiện trường, đoạn sạt lở dài 30 m, ăn sâu vào đất liền 7 m, bao gồm tuyến đường bê tông nông thôn rộng 3 m. 
Căn nhà cấp 4, ngang 4,5 m, dài 10 m của gia đình bà Trang chìm hẳn dưới lòng sông cùng nhiều tài sản có giá trị. Rất may, vụ sạt lở không gây thương vong về người, thiệt hại về tài sản khoảng 120 triệu đồng.
Theo bà Trang, vào thời điểm xảy ra sạt lở, bà cùng 2 con trai và cháu ngoại đang nằm ngủ trong nhà thì nghe ầm một cái. Lúc tỉnh dậy thì cả 3 mẹ con cùng đứa cháu đã bị lọt xuống dòng sông.
Nghe tiếng truy hô, người dân địa phương khẩn trương đến hiện trường, hỗ trợ đưa 4 người trong gia đình bà Trang lên bờ an toàn.
Ông Lê Thanh Tâm, Chủ tịch UBND quận Cái Răng, cho biết nguyên nhân vụ sạt lở là do dòng chảy xói mòn và tạo hàm ếch. UBND quận Cái Răng đã phối hợp rà soát toàn bộ các điểm, vị trí sạt lở, có nguy cơ sạt lở tiến hành cắm bảng cảnh báo, có phương án vận động, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng di dời đến nơi an toàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.