Sạt lở QL 91 gây ùn tắc giao thông ở An Giang

22/03/2010 23:39 GMT+7

Ông Nguyễn Phước Nên - Phó chủ tịch UBND H.Châu Phú (An Giang) cho biết, khoảng 5 giờ ngày 22.3 đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng trên QL 91 (đoạn qua ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, H.Châu Phú) khiến đường sụp xuống sông một đoạn dài hơn 60m, sâu hơn 15m.

Tại thời điểm xảy ra sạt lở, chính quyền đã di dời dân, dựng rào chắn phân luồng cho xe qua lại nên không xảy ra tai nạn đáng tiếc. Trước đó, ngày 27.2.2010, đoạn sông này đã bị sạt lở đất kéo dài khoảng 45m, sâu 3m khiến 2 căn nhà rơi xuống sông.      

Ông Nên cho biết, do đang vào mùa cao điểm lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam nên đoạn QL 91 có rất đông ô tô, xe máy lưu thông. Để tránh ùn tắc, huyện đã phân luồng giao thông, theo đó xe đi Châu Đốc có thể chuyển hướng đi từ ngã ba lộ tẻ Tri Tôn - đi Tri Tôn rồi vòng lại Tịnh Biên đến Châu Đốc. Trường hợp ô tô đến khu vực sạt lở có thể sang phà Năng Gù, đi hướng Phú Tân - Tân Châu qua phà Châu Giang sang Châu Đốc. Hiện các ban ngành đang chuẩn bị xây cầu tạm dài 120m trên đoạn sạt lở cho xe ô tô qua lại.    

Thanh Dũng - Phú Châu 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.