Sau 3 lần TP.Thủ Đức đề nghị, TAND TP.HCM đưa vụ án ra xét xử

Mã Phong
Mã Phong
23/04/2021 15:09 GMT+7

Gần 2 năm qua, UBND TP.Thủ Đức đã 3 lần đề nghị TAND TP.HCM sớm đưa vụ ông Bùi Thanh Tuấn kiện quyết định cưỡng chế của UBND Q.9 (nay là TP.Thủ Đức) ra xét xử.

Ngày 23.4, TAND TP.HCM vừa ban hành quyết định số 1629 đưa vụ việc ông Bùi Thanh Tuấn (62 tuổi, ngụ P.Trường Thạnh, Q.9 cũ, nay thuộc TP.Thủ Đức) kiện quyết định cưỡng chế của UBND Q.9 (nay là TP.Thủ Đức) ra xét xử.
Phiên xét xử dự kiến sẽ diễn ra lúc 8 giờ ngày 29.4, chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Lê Nam Hải.
Liên quan vụ án này, vụ việc kéo dài gần 2 năm nay và UBND TP.Thủ Đức (trước đó UBND Q.9) đã 3 lần có công văn đề nghị TAND TP.HCM sớm xét xử để cơ quan này có sở xử lý, thi hành các quyết định nhằm lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn.

Hai nhà xưởng xây dựng không phép trên đất nông nghiệp nhiều năm, chính quyền không xử lý được vì vướng quyết định của Tòa án

Ảnh: Mã Phong

TP.Thủ Đức 3 lần đề nghị đưa vụ án ra xét xử

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 24.3, UBND TP.Thủ Đức có công văn số 646 gửi TAND TP.HCM đề nghị sớm đưa vụ ông Bùi Thanh Tuấn kiện quyết định cưỡng chế của cơ quan này ra xét xử.
Theo UBND TP.Thủ Đức, đây là lần thứ 3; trước đó vào tháng 6 và 11.2020, UBND Q.9 (cũ) đã 2 lần gửi công văn đề nghị TAND TP.HCM xét xử vụ kiện hành chính nói trên. Gần 2 năm trôi qua, vụ việc vẫn chưa được TAND TP.HCM giải quyết, gây khó khăn trong công tác thi hành các quyết định xử lý công trình xây dựng không phép trên địa bàn TP.Thủ Đức.

TP.Thủ Đức đề nghị TAND TP.Thủ Đức đem vụ kiện ra xét xử để làm cơ sở thi hành các quyết định cưỡng chế.

Ảnh: Mã Phong

Theo UBND TP.Thủ Đức, ngày 27.3.2019, UBND Q.9 (nay là TP.Thủ Đức) đã ra quyết định số 63 áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với việc xây dựng hai nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp (đường Nguyễn Duy Trinh, P.Trường Thạnh) của ông Bùi Thanh Tuấn.
Ngày 4.5.2019, UBND Q.9 đã ra quyết định số 57 “cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả” đối với hai nhà xưởng của ông Tuấn.
Sau đó, ông Tuấn khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định số 57 của UBND Q.9 ra TAND TP.HCM. Ngày 28.8.2019, thẩm phán Trương Thế Trọng ký quyết định số 314 “áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời” tạm đình chỉ quyết định số 57 của UBND Q.9.
Ngày 18.10.2019, thẩm phán Lê Nam Hải ký quyết định “hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời” đối với quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 314 trước đó.
Ngày 28.11.2019, thẩm phán Lê Nam Hải tiếp tục ký quyết định số 423 về việc “áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời” về việc tạm đình chỉ thi hành quyết định số 57 của UBND Q.9 (nay là TP.Thủ Đức) ngày 4.5.2019.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.