Sau sự cố vỡ đập Ia Krêl 2: Đối mặt khó khăn chất chồng

18/06/2013 09:50 GMT+7

(TNO) Chưa hết bàng hoàng, những người dân xã Ia Dom (H.Đức Cơ, Gia Lai) lại phải đối mặt mới một mớ hỗn độn sau cơn lũ quyét kinh hoàng do vỡ đập thủy điện Ia Krel 2 gây ra.

>> Sự cố vỡ đập Ia Krêl 2: Cục kiểm định đánh giá chất lượng công trình kém
>> Sự cố vỡ đập Ia Krêl 2: Cục Giám định vào cuộc

Những dấu vết của cơn lũ quét kinh hoàng vẫn còn khá rõ dọc theo con suối từ chân đập Ia Krel 2 đến khu vực suối Đôi. Hàng trăm ha hoa màu bị thiệt hại, khó khắc phục được do vụ mùa đã qua quá lâu để có thể tiếp tục gieo giống.

Gương mặt chưa hết bần thần, Puih Ơnh, người làng Ó, cho biết ngoài căn nhà canh rẫy, chiếc ô tô bị hư hại, thì nhiều rẫy mì của gia đình cũng đã bị hư hại. Điều làm Puih Ơnh đau lòng nhất có lẽ là mấy trăm gốc tiêu đã bị lũ cuốn sạch. 

Cũng như Puih Ơnh, già Rơ Châm Chek vẫn đang lo lắng không biết lũ con nhà mình sắp tới sẽ sống bằng gì khi 25 bao lúa bị ngập nước lên mầm; mì, lúa mới trồng thì bị lũ quét thiệt hại nặng.

 Căn nhà của Đội thi công chỉ còn đống đổ nát
Căn nhà của đội thi công chỉ còn đống đổ nát

Chúng tôi đến đội thi công của Công ty 711 (Binh đoàn 15), ngôi nhà tạm của đội đã bị lũ cuốn đi đâu mất, chỉ còn sót lại vài tấm tôn vương vãi ở những lùm cây dại ven suối.

Đại úy Nguyễn Văn Thành, đội phó đội thi công vẫn còn nhớ như in cái buổi sáng kinh hoàng đó. 16 cán bộ, chiến sĩ đang ở trong nhà thì nước tràn về, 14 người nhanh chân chạy thoát lên đồi, hai người leo tọt lên mái nhà. Hai người leo lên mái nhà bị cô lập ngay tức thì vì nước lên quá nhanh. Căn nhà bắt đầu rung chuyển dữ dội bởi sự tấn công của lũ dữ...

Tư trang, quần áo, 8 triệu đồng tiền mặt tiền để lo “hậu cần” cho đội cùng với giấy tờ tùy thân đã chìm theo dòng nước.

 Đại úy Thành chỉ cây Sung cổ thụ nơi hai lính thợ trèo lên tránh lũ
Đại úy Thành chỉ cây Sung cổ thụ nơi hai lính thợ trèo lên tránh lũ

Anh Thành cho biết, hiện tại nhiều vật tư, phương tiện máy móc cái thì trôi, cái thì ngâm nước bị hư. Hơn 5 ngày nay, cả đội đang cố gắng khắc phục nhưng vẫn chưa xong. Cũng như những anh em trong đội khác, anh Thành chỉ còn độc bộ đồ trên người.

 Chiếc cầu treo bằng sắt cũng bị cuốn phăng
Chiếc cầu treo bằng sắt cũng bị cuốn phăng

Thiệt hại nặng nhất trong vụ vỡ đập Ia Krel 2 hôm 12.6 thuộc về Công ty 72 (Binh đoàn 15). Đại tá Phạm Văn Giang, Giám đốc công ty 72, cho biết: Theo thống kê, có 34 ha cao su của đội 20 bị ngập lụt, trong đó gần 14 ha cao su 3 năm tuổi bị thiệt hại hoàn toàn không thể khắc phục, riêng phần cây bị gãy ngang là 595 cây...

Thiệt hại của công ty 72 ước tính khoảng 1,5 tỉ đồng.

 Đội thi công của Công ty 711 (Binh đoàn 15) đang sửa chữa lại máy móc
Đội thi công của Công ty 711 đang sửa chữa lại máy móc

Tin, ảnh: Quốc Anh

>> Thành lập đoàn liên ngành kiểm tra vụ vỡ đập thủy điện
>> Vụ vỡ đập thủy điện Ia Krel 2: Thiệt hại hơn 3 tỉ đồng
>> Vụ vỡ đập thủy điện Ia Krel 2: Không có phương án di dời dân
>> Thành lập đoàn kiểm tra vụ vỡ đập thủy điện Ia Krel 2
>> Vụ vỡ đập thủy điện Ia Krel 2: Cứu người trong cơn lũ dữ
>> Vỡ đập thủy điện Ia Krêl 2 do thi công ẩu
>> Vụ vỡ đập thủy điện Ia Krel 2: Địa phương không nắm hồ sơ?
>> Vỡ đập thủy điện Ia Krel 2: Do thi công sai thiết kế
>> Bộ trưởng Xây dựng: Đang điều tra nguyên nhân vỡ đập thủy điện Ia Krel 2
>> Vỡ đập thủy điện Ia Krêl 2
>> Cảnh hoang tàn sau sự cố vỡ đập thủy điện Ia Krel 2
>> Vỡ đập thủy điện, thiệt hại hàng chục héc ta hoa màu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.