Sẽ di dời hơn 200 ngàn người sơ tán tránh bão

01/04/2012 10:38 GMT+7

(TNO) Các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 1 đã lên phương án di dời tổng cộng 208.232 người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trong đó, tính đến sáng nay 1.4, đã có trên 10.000 người được di dời đến nơi an toàn.

Báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão T.Ư sáng nay cho biết, lực lượng hữu trách và các địa phương đã kiểm đếm, thông báo được cho tổng số 49.614 tàu, thuyền với 250.542 lao động đang hoạt động trên biển biết vị trí, diễn biến của bão để chủ động di chuyển phòng tránh.


Ảnh mây vệ tinh cơn bão số 1 - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

Trong đó, có 735 tàu với 10.372 lao động đang hoạt động ở khu vực quần đảo Trường Sa, 7.786 tàu với 60.076 lao động hoạt động ven bờ và các khu vực khác; 40.933 tàu với 178.936 người neo đậu tại bến.

Các địa phương nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão số 1 đã chủ động có phương án sẵn sàng sơ tán trên 51.998 hộ với 208.232 người khi có bão đổ bộ trực tiếp và khi xảy ra lũ.

Trong đó, hiện tỉnh Bình Thuận đã di dời 175 hộ với 857 người trên đảo Phú Quý. TP.HCM đã di dời 1.400 hộ trên đảo Thạnh An. Tỉnh Tiền Giang đã di dời 7.854 người đến nơi an toàn. Tỉnh Bến Tre cũng đã bắt đầu triển khai việc sơ tán dân.

Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão T.Ư đã cử đoàn công tác trực tiếp tới các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận và tiếp tục đi các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre chỉ đạo đối phó với bão số 1.

Bộ Quốc phòng, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã chỉ đạo bố trí lực lượng trực 24/24 sẵn sàng huy động khi có lệnh gồm: 7 tàu hải quân, 6 máy bay, 3 tàu cảnh sát biển, 3 tàu tìm kiếm cứu nạn, 1.811 cán bộ chiến sĩ biên phòng và 13.356 dân quân tự vệ.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Quân khu 7 và Quân khu 9 đã thiết lập sở chỉ huy tiền phương tại Phan Thiết, Bà Rịa, Cần Giờ, Tân An tham gia chỉ đạo và sẵn sàng triển khai các hoạt động đối phó với thiên tai.

Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão T.Ư yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tiếp tục theo dõi sát diễn biến của bão, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trên đất liền, trên biển khi bão đổ bộ đảm bảo an toàn cho người, an ninh trật tự tại các khu vực sơ tán.

Hoàn lưu của bão số 1 bước đầu đã gây ra những thiệt hại cả trên biển và trên đất liền. Tại các tỉnh Trà Vinh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Long An đã có 161 ngôi nhà bị sập đổ, 741 ngôi nhà bị tốc mái và hư hỏng, 6 trường học bị hư hỏng và 8.600 ha lúa bị đổ hoặc hư hại.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão T.Ư, tàu cá QNg-90252 với 11 lao động của Quảng Ngãi đã khắc phục sự cố hỏng máy, di chuyển về khu vực quần đảo Hoàng Sa tránh gió, hiện cách đảo Đá Tây 50 hải lý.

Tàu cá QNg-90046 với 12 lao động đang thả trôi ở 18,26 độ vĩ bắc - 113,11 độ kinh đông, cách đảo Phú Lâm (Hoàng Sa) khoảng 99 hải lý về hướng đông bắc. Bộ Quốc phòng đã cử tàu cảnh sát biển CSB-9002 ra cứu. Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải, duy trì liên lạc với tàu bị nạn, thường xuyên trao đổi với Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Trung Quốc những thông tin liên quan đến tàu QNg-90046.

Tàu BTh-98351 với 22 lao động của ông Nguyễn Văn Tiền ngụ tại Phan Thiết (Bình Thuận) bị phá nước chìm tại 09,25 độ vĩ bắc - 108,13 độ kinh đông, cách bờ biển Phan Thiết khoảng 90 km về phía đông. 22 lao động đã được 3 tàu cá Bình Thuận cứu vớt an toàn, hiện đang chạy về phía đảo Trường Sa tránh bão.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn phối hợp với Bộ Ngoại giao, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam tổ chức cứu hộ, cứu nạn 2 tàu cá Quảng Ngãi tại khu vực đảo Phú Lâm.

Sáng nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão T.Ư tiếp tục yêu cầu Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn kết hợp với địa phương rà soát phương án cứu hộ, cứu nạn 2 tàu QNg-90046 và QNg-90252, kịp thời thông báo tới các nước trong khu vực để phối hợp thực hiện cứu hộ.

Quang Duẩn

>> Bến Tre khẩn trương phòng chống bão
>> Mưa tại TP.HCM do ảnh hưởng bão số 1
>> Bão số 1 suy yếu thành áp thấp
>> Bão số 1 cách đảo Phú Quý khoảng 100 km
>> Bão số 1 uy hiếp từ Phú Yên đến Bến Tre
>> Các địa phương khẩn trương đối phó bão số 1

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.