Sẽ hội thảo năng lượng hạt nhân dân sự ASEAN - Nga

24/07/2010 00:51 GMT+7

Tại cuộc họp báo kết thúc Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 28 (AMEM 28) vào hôm qua, Phó tổng thư ký ASEAN Push Panathan cho biết: Vấn đề phát triển năng lượng sạch, năng lượng hạt nhân, tái tạo năng lượng nhằm hạn chế tối đa biến đổi khí hậu được các nước đặc biệt quan tâm.

Theo Bộ trưởng Bộ Công thương VN Vũ Huy Hoàng, các nước ASEAN thống nhất thông qua chương trình hành động chung trên 6 lĩnh vực. Việc xây dựng các đập thủy điện dọc sông Mê Kông được 3 nước Việt - Lào - Campuchia quan tâm và lên kế hoạch nghiên cứu khai thác hiệu quả nhất nguồn nước của dòng sông này. Hợp tác về dầu khí, phát triển nguồn than sạch, phát triển năng lượng mới - năng lượng tái tạo, năng lượng hạt nhân và bảo tồn năng lượng cũng nằm trong chương trình hành động năm 2010-2015. Cũng theo Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, trong khuôn khổ AMEM 28, lần đầu tiên đã tổ chức tham vấn cấp cao giữa ASEAN và Mỹ, Nga. Theo đó, tháng 10.2010 tại Hà Nội sẽ diễn ra Hội thảo Năng lượng hạt nhân dân sự giữa ASEAN và Nga. 

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.