Sẽ khởi tố vụ 'giám đốc trung tâm văn hóa huyện lái xe công cán chết 2 mẹ con'

19/07/2015 11:03 GMT+7

(TNO) Sáng nay 19.7, đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, trưởng công an huyện Anh Sơn (Nghệ An), cho biết cơ quan này sẽ khởi tố vụ 'giám đốc trung tâm văn hóa huyện lái xe công cán chết 2 mẹ con'.

(TNO) Sáng nay 19.7, đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, trưởng công an huyện Anh Sơn (Nghệ An), cho biết cơ quan này sẽ khởi tố vụ 'giám đốc trung tâm văn hóa huyện lái xe công cán chết 2 mẹ con'.

Công an huyện Anh Sơn đang tạm giữ xe bán tải gây tai nạn để phục vụ công tác điều tra Công an huyện Anh Sơn đang tạm giữ xe bán tải gây tai nạn để phục vụ công tác điều tra - Ảnh: Tiến Thành
Công an huyện Anh Sơn đang tạm giữ ô tô bán tải mang biển kiểm soát 37C-113.71 của Trung tâm VH-TT huyện Anh Sơn để điều tra về vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hai mẹ con chết thảm.
Thông tin ban đầu, người điều khiển ô tô bán tải gây tai nạn là ông Nguyễn Bá Trình (58 tuổi, ngụ khối 4B, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An), giám đốc Trung tâm VH -TT huyện Anh Sơn.
Chiều 11.7, ông Trình điều khiển ô tô bán tải chở 4 người lưu thông theo hướng huyện Đô Lương - huyện Anh Sơn. Khi xe chạy đến Km48 quốc lộ 7A (thuộc địa bàn xóm 1, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn), trong lúc tránh ô tô chạy theo chiều ngược lại ở một đoạn đường cua, xe bán tải do ông Trình điều khiển đã đâm phải xe đạp lưu thông cùng chiều.
Hai người ngồi trên xe đạp là chị Hứa Thị Hồng (45 tuổi, trú xóm 1, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn) và con gái Nguyễn Thị Hường (9 tuổi) bị ô tô kéo lê một đoạn khoảng 20 m sau đó văng ra bên mép đường và tử vong.
Ô tô bán tải tiếp tục lao về phía trước, đâm gãy 3 cọc tiêu, lao xuống ruộng và bị lật.
Chị Hồng có 2 người con. Người con lớn đang học ở Đà Nẵng và cháu Hường đang học lớp 3. Chị Hồng là trụ cột chính trong nhà, cuộc sống gia đình khó khăn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.