Sẽ làm thủ tục giao đất cho 13 hộ dân chiếm dụng đất sân bay Khâm Đức

Hữu Trà
Hữu Trà
18/05/2018 07:49 GMT+7

Chính quyền địa phương sẽ chấp hành quyết định giữ lại và tổ chức bảo vệ hiện trạng, quy hoạch sân bay Khâm Đức của Bộ Quốc phòng để phục vụ nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn…

Ngày 17.5, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND H.Phước Sơn (Quảng Nam), cho biết năm 2017 đại diện Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và các cơ quan liên quan của tỉnh Quảng Nam đã đến Phước Sơn thị sát, kiểm tra hiện trạng sân bay Khâm Đức trước kiến nghị bàn giao 35 ha đất sân bay cho địa phương quản lý để phát triển kinh tế - xã hội (Thanh Niên đã đưa tin).
Cũng theo ông Hà, chính quyền địa phương sẽ chấp hành quyết định giữ lại và tổ chức bảo vệ hiện trạng, quy hoạch sân bay Khâm Đức của Bộ Quốc phòng để phục vụ nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn…
Liên quan đến 13 hộ dân chiếm dụng hơn 17.000 m2 đất tại sân bay Khâm Đức, ông Hà cho hay những hộ dân này phần lớn là người địa phương và những hộ đi kinh tế mới đã cư trú, tổ chức sản xuất từ năm 1980. Nếu được Bộ Quốc phòng đồng ý bàn giao phần diện tích bị lấn chiếm cho địa phương quản lý thì chính quyền H.Phước Sơn sẽ làm các thủ tục giao đất cho người dân.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.