Sẽ xây dựng trung tâm điện lực lớn tại Kiên Giang

28/04/2008 00:38 GMT+7

Đó là quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng một trung tâm điện lực lớn trên diện tích 600 ha trong tổng thể khu công nghiệp, khu đô thị mới ở huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, có công suất 4.400MW.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến chỉ đạo giao cho Tập đoàn Tân Tạo phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang lập dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị, nhà máy điện và cảng biển nước sâu tại huyện Kiên Lương, báo cáo các bộ ngành  liên quan để trình Thủ tướng xem xét quyết định. Bà Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Tạo cho biết sau quá trình tích cực triển khai, đến nay về cơ bản các bộ ngành liên quan đã thông qua bản quy hoạch tổng thể việc xây dựng Trung tâm điện lực Kiên Lương.

   P.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.