Sinh viên bao trọn tầng cà phê để giết người yêu cũ

12/12/2017 19:57 GMT+7

Chiều 12.12, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Đặng Quang Tân (21 tuổi, ngụ xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) 9 năm tù tội giết người ở phiên sơ thẩm.

Theo cáo trạng, sau khi bị Phan Lê Ngọc Hoài (21 tuổi, ngụ P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) chia tay do mâu thuẫn, Tân nhiều lần muốn nối lại tình cảm nhưng Hoài cự tuyệt.
Ngày 21.12.2016, Tân đến chợ Lệ Trạch (xã Hòa Tiến) mua dao, thuốc diệt cỏ, thuốc ngủ rồi chụp ảnh lọ thuốc ngủ gửi cho Hoài, dọa sẽ tự tử nếu Hoài không quay lại.
Chiều 25.12.2016, Tân hẹn Hoài đến cà phê D. trên đường Tố Hữu (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) để gặp mặt lần cuối và Tân nói chủ quán bao trọn tầng trên trong 30 phút.
Hoài cùng nhóm bạn có hẹn đi chơi đến quán, nhóm ngồi ở dưới chờ còn Hoài lên tầng gặp Tân.
Sau 1 tiếng nói chuyện, bạn của Hoài là Phạm Viết Tiến (24 tuổi, ngụ P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ) thấy lâu nên lên gọi Hoài.
Hoài xin Tiến thêm 10 phút nên Tiến đi xuống tầng dưới. Khi Hoài nói Tiến là “bạn mới quen đã đưa về nhà giới thiệu”, Tân điên tiết rút dao cắt cổ tay trái, phải của Hoài, đâm dao vào cả 2 đùi Hoài.
Nghe tiếng hét, Tiến và 2 người khác chạy lên. Khi Tiến van xin đừng giết Hoài, Tân nói sẽ giết Hoài rồi tự tử để cả 2 “đoàn tụ". Sau đó, Tân tự cắt tay rồi ngã xuống sàn, Tiến cùng nhân viên đưa cả 2 đi cấp cứu.

tin liên quan

Kinh hoàng những vụ án 'giết người yêu' vì cuồng ghen
(TNO) Vụ giết tình nhân rồi tự sát kinh hoàng tại nhà trọ cầu vượt Hòa Cầm (quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) khuya 14.6 một lần nữa khiến dư luận lo ngại về nạn giải quyết mâu thuẫn tình cảm bằng bạo lực.
Hậu quả, Hoài thương tích 47%, Tân thương tích 18%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.