Sinh viên mê cá độ đi cướp tiệm vàng

03/01/2015 08:23 GMT+7

(TNO) Là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học tại Huế, do sa vào con đường cá độ bóng đá, lâm vào cảnh nợ nần, một nam sinh viên đã nghĩ ra cách đi cướp tiệm vàng để kiếm tiền trả nợ.

(TNO) Là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học tại Huế, do sa vào con đường cá độ bóng đá, lâm vào cảnh nợ nần, một nam sinh viên đã nghĩ ra cách đi cướp tiệm vàng để kiếm tiền trả nợ.

Trần Văn Huy và tang vật của vụ cướp tại cơ quan điều tra
Chiều 2.1, Công an Thừa Thiên-Huế bắt nóng Trần Vũ Huy (21 tuổi, trú tại số 159, đường Trần Phú, P.Phước Vĩnh, TP.Huế, Thừa Thiên-Huế) - nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng bạc tại P.Tứ Hạ (TX.Hương Trà) 4 giờ trước đó.
Trước đó, trưa 2.1, tại tiệm vàng bạc Bình Phương (P.Tứ Hạ, TX.Hương Trà) đã xảy ra vụ cướp. Một nam thanh niên đã xông vào tiệm dùng dao khống chế người bán hàng và cướp đi một số nữ trang bằng kim loại gồm dây chuyền, nhẫn vàng và bạc ước trị giá trên 15 triệu đồng.
Sau 4 giờ gây án, được sự hỗ trợ của nhân dân, đến 16 giờ cùng ngày, công an Thừa Thiên-Huế đã bắt giữ Huy tại TP.Huế cùng tang vật.
Tại cơ quan điều tra, Huy khai nhận mình đang là sinh viên năm thứ 3 Trường đại học Khoa Huế. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do đua đòi, Huy sa vào con đường cá độ bóng đá, lâm vào cảnh nợ nần, nên đã nghĩ cách cướp tài sản để kiếm tiền trả cho chủ nợ.
Để thực hiện vụ cướp, Huy đã chuẩn bị sẵn một con dao và một cuộn băng keo. Sau đó, Huy điều khiển xe máy biển số 75H5- 2009, đến các tiệm kinh doanh nữ trang vàng, bạc tìm sơ hở, để thực hiện hành vi cướp tài sản. Khi đến địa bàn phường Tứ Hạ, Huy phát hiện tiệm vàng bạc Bình Phương chỉ có một phụ nữ bán hàng nên đã xông vào cướp.
Hiện vụ việc đang được Công an Thừa Thiên-Huế tiếp tục điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.